1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines yêu cầu Trung Quốc giải thích vụ “phun vòi rồng”

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay 25/2 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích về thông tin được đưa ra ngày hôm qua, theo đó tàu Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.


Tổng thống Philippines Benigno Aquino
Tổng thống Philippines Benigno Aquino

Tổng thống Aquino cho hay Bộ Ngoại giao đã được yêu cầu đưa ra “thông điệp ngoại giao”, một ngày sau khi người đứng đầu quân đội Philippines cho biết với báo giới về vụ việc xảy ra ở Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông.

“Bước đầu tiên sẽ là thông điệp ngoại giao…nhằm yêu cầu Trung Quốc giải thích vụ việc này là gì và mục đích của họ là gì”, ông Aquino cho biết với các phóng viên khi được hỏi Philippines đã đệ phản đối chính thức hay chưa.

Bãi cạn Scarborough được Philippines xem là ngư trường đánh bắt truyền thống của mình, nằm cách đảo chính Luzon của nước này chỉ 220km song nằm cách đảo lớn gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới 650km.

Ông Aquino thừa nhận giới chức an ninh Philippines “vào thời điểm này không chắc” liệu việc phun vòi rồng vào ngư dân Philippines có phải là hoạt động “quy chuẩn” của tàu Trung Quốc trong khu vực hay không. “Chúng tôi không muốn phản ứng đối với một sự việc đơn lẻ”, ông Aquino cho hay.

Ông cũng cho hay tới ngày hôm qua, có ngư dân Philippines ở bãi cạn và họ “không bị tấn công hay hăm dọa bởi thực thể nào”.

Trong khi đó, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 27/1. Hôm qua, Trung Quốc từ chối phản ứng với cáo buộc, chỉ khẳng định nước này có “chủ quyền” đối với bãi cạn.

Vũ Quý

Theo AFP