1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ahmadinejad thừa nhận khả năng Iran bị tấn công

(Dân trí) - Tổng thống Iran Ahmadinejad hôm qua 9/10 thừa nhận “không thể làm ngơ trước khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran”, song ông cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả khốc liệt.

 
Tổng thống Iran Ahmedinejah.
Tổng thống Iran Ahmedinejah.
 

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời Tổng thống Ahmadinejah cho hay, “khả năng về một cuộc tấn công nhằm vào Iran là không thể làm ngơ. Nhưng có thể khẳng định được rằng phản ứng của Iran trước bất kỳ sự hiếu chiến nào cũng sẽ khốc liệt”.

 

Từ trước, Tổng thống Iran hiếm khi nói vè khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự. Nhưng bình luận mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đối với chương trình hạt nhân Iran ngày càng tăng cao.

 

Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu liên tục hối thúc đặt “lằn ranh đỏ” với chương trình hạt nhân Iran, khiến mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Obama, người vốn muốn dùng các biện pháp trừng phạt để gây sức ép với Tehran, trở nên căng thẳng.

 

“Người Iran không và sẽ không bao giờ khơi mào cho một cuộc chiến, nhưng họ luôn là những người tự vệ tốt và luôn luôn bảo vệ được lãnh thổ của mình ở cả trong tiềm thức và lịch sử”, ông Ahmadinejah cho hay.

 

Trong khi đó vào ngày thứ hai vừa qua, cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani cho rằng Israel cần phải được Mỹ cho phép nếu muốn tiến hành một cuộc tấn công Iran.

 

“Israel không thể tự mình tấn công Iran”, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời cựu Tổng thống cho hay. “Nếu Israel tấn công, chắc chắn sẽ có Mỹ tham gia ở đầu hoặc giữa cuộc chiến. Vì vậy Israel cần phải có sự cho phép của Mỹ”.

 

Ông Rafsanjani cũng nhấn mạnh “kẻ thù” vẫn hi vọng về “tác dụng” của các biện pháp trừng phạt Iran. Và có vẻ như phương Tây chưa thực sự xem xét nghiêm túc về khả năng tấn công quân sự. Cựu tổng thống cũng khẳng định Tehran không bị cô lập như phương Tây tin tưởng. “Phần lớn các nước muốn hợp tác với Iran. Các nước láng giềng ở miền nam và miền bắc vẫn đang hợp tác với chúng tôi.”

 

Vũ Quý

Tổng hợp