Tổng rà soát toàn quốc người có công được hưởng chính sách

(Dân trí) - Lần đầu tiên diễn ra cuộc tổng rà soát trên quy mô toàn quốc nhằm loại bỏ những trường hợp hưởng chính sách dành cho người có công không đúng và những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chế độ.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức tổng rà soát chính sách trên quy mô toàn quốc. Trước đây muốn tổng rà soát phải đến từng hộ, cán bộ xã lại không có, chỉ có duy nhất một người làm công tác xã hội.

Tại hội nghị trực tuyến tập huấn chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc tổng rà soát lần này thể hiện trách nhiệm của Chính phủ với nhân dân, đặc biệt những người có công (NCC) với cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến vừa qua, khi cả nước đang tiến tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…”.

Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, theo chính sách của Nhà nước, hiện có 13 đối tượng đang được hưởng chính sách, nhưng cuộc rà soát này hướng vào 7 đối tượng gồm: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong.

Tổng rà soát những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chế độ.

Tổng rà soát những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chế độ.

Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH, các đối tượng trên phải đảm bảo các điều kiện kèm theo khác như: có tên trong danh sách NCC do phòng LĐ-TB-XH quận, huyện, thành phố trước ngày 31/3/2014; tham gia hoạt động kháng chiến nhưng chưa được xem xét xác nhận; trường hợp NCC đã chết đang hưởng tiền tuất hàng tháng; một liệt sĩ có nhiều thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi; một thân nhân NCC đang hưởng từ 2 chế độ trợ cấp hàng tháng.

Thời gian tiến hành rà soát bắt đầu từ tháng 4-5/2014, mỗi quận huyện, thành phố thuộc tỉnh chọn 1 xã, phường, thị trấn để thực hiện rà soát thí điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức Tổng rà soát trên toàn tỉnh, thành phố. Từ tháng 5/7/2014, tổng rà soát các phường, xã, thị trấn. UBND cấp huyện, tỉnh công bố kết quả rà soát trước 2/9. Từ tháng 10/2014-7/2015, Sở LĐ-TB-XH địa phương tổng hợp báo cáo. Tháng 8/2015, UBND các địa phương gửi báo cáo tổng rà soát về Bộ LĐ-TB-XH và MTTQ Việt Nam.

Ngoài ra, với những trường hợp dân công hỏa tuyến, trong cuộc điều tra lần này, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các địa phương cần lập danh sách dân công hỏa tuyến, Hội TNXP và Đoàn Thanh niên cùng Bộ LĐ-TB-XH tham mưu với Chính phủ để họ được hưởng hưởng chế độ chính sách.

Cục trưởng Hoàng Công Thái, Cục Người có công, Bộ LĐ-TB- XH cho biết thêm, đợt rà soát này còn kiểm tra lại tất cả các trường hợp được hưởng, người đang hưởng chế độ. Qua đó loại trừ trường hợp có tên nhưng không có con người cụ thể hoặc có trường hợp có những người đã mất nhưng không cắt chế độ và có những người có tên, có chế độ nhưng chưa được hưởng đầy đủ. Về phương án xử lý những trường hợp được công nhận sai, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh khẳng định, đối với những trường công nhận sai, ai là người ra quyết định công nhận và trợ cấp thì người đó sẽ phải ra quyết định hủy bỏ và xử lý.

Về cơ chế giám sát, ngăn chặn hành vi trục lợi, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Từ trước tới nay, việc quản lý thực hiện chính sách là chính quyền làm, nhưng lần này, người rà soát là tổ chức đoàn thể. Vì có tới 7 đối tượng được rà soát, mỗi tổ chức đoàn thể chỉ phụ trách rà soát một đối tượng, để đảm bảo tính khách quan, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối và một lần nữa khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, Chính phủ. 

Phạm Thanh