Tổng Giám đốc EVN xin lỗi về việc cắt điện

Tình trạng thiếu điện trên diện rộng sẽ kéo dài đến cuối tháng 7, đầu tháng 8 nhưng không gay gắt như hiện nay do một số nguồn điện mới vào - ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết.

Chiều 16/7, Tổng Giám đốc EVN Phạm Lê Thanh đã lên tiếng cáo lỗi với các hộ sử dụng điện trên cả nước về tình trạng EVN đã cắt điện liên tục trong thời gian gần đây.

 

Ông Thanh lý giải việc EVN phải cắt điện nhiều trong thời gian qua là do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi những nguồn điện mới để bổ sung cho hệ thống điện chưa vào. Bên cạnh đó một loạt các nhà máy điện trong và ngoài EVN xảy ra sự cố phải tách khỏi lưới và các hồ thủy điện ở miền Nam đang ở sát mực nước chết, chỉ chạy được phủ đỉnh nên gây thiếu điện trên diện rộng trong cả nước.

 

Hiện nay, hệ thống điện cả nước thiếu từ 2.000-2.500 MW/ngày. Tình trạng này sẽ kéo dài đến cuối tháng 7, đầu tháng 8 nhưng không gay gắt như hiện nay do một số nguồn điện mới vào.

 

Sáng 16/7, EVN đã làm việc với 11 công ty điện lực, căn cứ vào công suất thực tế để phân bổ và điều tiết cho từng khu vực, địa phương cắt giảm điện luân phiên trên tinh thần không để xảy ra tình trạng tụt điện áp và gây rã lưới trên hệ thống điện.

 

Theo VietNamNet