Tổng Bí thư thắp hương tưởng niệm các cố TBT

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng (3/2) và mừng Xuân mới Nhâm Thìn 2012, chiều 19/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Mão), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.

Tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Được xây dựng trên diện tích hơn 8,5ha với 5 hạng mục cơ bản, Công trình Khu lưu niệm đang được gấp rút thi công để hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, một tấm gương sáng ngời về khí tiết cách mạng, đã trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.

 

Tổng Bí thư thắp hương tưởng niệm các cố TBT - 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc gia đình, người thân của các cố Tổng Bí thư, một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

 

Tại Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, sau khi tham quan, tìm hiểu các hiện vật, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết vào sổ lưu niệm: “Xin kính cần nghiêng mình trước anh linh đồng chí Nguyễn Văn Linh-cố Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, người con ưu tú của dân tộc, nhà lãnh đạo giàu nhiệt huyết, kiên định và sáng tạo, đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự nghiệp cách mạng nói chung của Đảng và nhân dân ta. Chúng tôi nguyện mãi mãi học tập và noi gương đồng chí!”.

 

Theo Nguyễn Thị Sự

TTXVN/Vietnam+