Tổng Bí thư thăm, chúc Tết tại Đông Anh, Phú Xuyên

Tổng Bí thư mong Phú Xuyên tiếp tục coi phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo phát triển văn hóa-xã hội.

Ngày 20/1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Đông Anh và Phú Xuyên (Hà Nội).
 
Tổng Bí thư thăm, chúc Tết tại Đông Anh, Phú Xuyên - 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ chủ chốt và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân tại mỗi huyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy Đông Anh, Phú Xuyên đều đang phát triển từng ngày, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, gia đình nào cũng có xe máy, điện thoại di động, phương tiện nghe nhìn...

Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chuyển dần từ thuần nông sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai huyện Đông Anh, Phú Xuyên đã chủ động quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án trọng tâm trong giai đoạn 2011-2015.

Tổng Bí thư mong muốn huyện Phú Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Trong phát triển kinh tế, cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ cho được diện tích trồng lúa, đồng thời dành đất cho phát triển công nghiệp, đô thị, phát triển làng nghề, trên cơ sở tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Về thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Không chỉ chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, nhà cửa... mà phải phát triển kinh tế theo chiều sâu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cả về tư tưởng, tổ chức và con người; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực...

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Đông Anh, huyện Phú Xuyên.

Tại Phú Xuyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đức pháp chủ Phật giáo Thích Phổ Tuệ, đang trụ trì chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tổng Bí thư chúc mừng Đại lão Hòa thượng vừa được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước; chúc Đại lão Hòa thượng cùng các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam mạnh khỏe, trường thọ.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Đào Văn Đức, Trùm họ giáo xứ Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón Tết vui Xuân của bà con giáo dân trong xã; đồng thời nhấn mạnh: dù lương hay giáo đều là con dân đất Việt, vì đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đạo và đời phải đồng hành với nhau, hòa quyện vào nhau, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, độc lập và phát triển, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Năm 2011, Huyện ủy Đông Anh đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 9 chương trình công tác trọng tâm, 8 nhóm công trình trọng điểm toàn khóa; làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất...

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu lớn, cơ bản. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng 10,5%, thu ngân sách đạt gần 1.000 tỷ đồng, đạt 164% dự toán thành phố giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đạt hiệu quả.

Các chương trình đầu tư hạ tầng - giao thông đô thị đã tạo thêm diện mạo mới về cảnh quan đô thị. Cùng với kinh tế, các chương trình văn hóa xã hội tiếp tục đạt kết quả cao trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Phú Xuyên đã tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Là huyện có truyền thống, kinh nghiệm lâu năm về sản xuất nông nghiệp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do rét đậm, rét hại kéo dài, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, vụ đông không đảm bảo diện tích, nhưng năng suất lúa vụ xuân đạt hơn 70 tấn/ha, cao nhất từ trước đến nay, tổng sản lượng thóc cả năm đạt 11 vạn tấn.

Nhiều mô hình sản xuất mới đã xuất hiện và có triển vọng phát triển tốt. Phong trào xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, Phú Xuyên luôn chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Riêng Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, huyện đã cấp gần 5 tỷ đồng cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, hộ nghèo...
Theo Nguyễn Thị Sự
TTXVN/Vietnam+