1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không phải bầu cho qua

(Dân trí) - Ngày 10/8, tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, không áp đặt, không phải bầu cho qua, đã đảm bảo dân chủ thực sự.

Tổng Bí thư cho rằng, việc bầu nhân sự sôi nổi ngay từ khi các đoàn thảo luận cho ý kiến và đã đưa ra nhiều phương án khác nhau, nhiều ứng viên được giới thiệu thêm, nhưng cũng có người xin rút. Quy trình lựa chọn nhân sự được tiến hành dân chủ, phiếu bầu tập trung.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không phải bầu cho qua - 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri Hà Nội

“Kết quả bầu từng người biểu hiện trên từng lá phiếu tương đối chính xác. Chỗ nào còn băn khoăn thì số phiếu không được cao lắm”, Tổng Bí thư nói và cho biết không như khóa trước vị trí Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải không bầu được ngay, còn khóa này kết quả bầu cử tương đối cao, hầu hết là trên 90%.

“Chúng ta đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ theo đúng sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm dân chủ thực sự chứ không phải bỏ phiếu cho qua. Bảo đảm sự thống nhất rất cao, không áp đặt”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập đến sự băn khoăn của một số người về việc còn có vị trí chưa thật yên tâm, muốn có nhân sự tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay, đã chọn phương án tối ưu nhất cho những vị trí này. “Tôi nói đùa với anh em, muốn cái chưa có thì rất là khó nhưng đã làm đâu mà biết tốt hay là không tốt, cái quan trọng là nhìn thấy chiều hướng phát triển, tư duy, phong cách, phẩm chất đạo đức và được tín nhiệm”, ông Trọng nói.

Về phần chất vấn và trả lời chất vấn, theo Tổng Bí thư, sẽ tiếp tục đổi mới công tác giám sát. “Nếu làm tốt việc này sẽ có tác dụng răn đe, buộc người có trách nhiệm làm tốt hơn công việc của mình”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định.

Quang Phong