1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Tôn vinh 341 gương hiếu thảo

(Dân trí) - Sáng 19/10, lễ tuyên dương “người con hiếu thảo” cấp thành phố lần thứ 7 diễn ra tại nhà văn hóa Thanh Niên. Có 341 tấm gương tiêu biểu được khen tặng.

“Người con hiếu thảo” tuyên dương những cá nhân tiêu biểu về lòng hiếu thảo, biết chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Điều đặc biệt là những cá nhân được khen tặng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng họ vẫn hết mực yêu thương, chăm lo cho cha mẹ.
Tôn vinh 341 gương hiếu thảo - 1
Trao bằng khen cho 50 gương tiêu biểu nhất thành phố về lòng hiếu thảo 
“Người con hiếu thảo” đã được tổ chức vận động và bầu chọn suốt 15 năm qua. Độ tuổi để xét duyệt trao bằng khen là từ 13 - 45 tuổi. Cuộc vận động nhằm tuyên truyền lối sống đẹp, sống có ích trong thanh, thiếu niên, phát triển và nhân rộng các cá nhân tiêu biểu trong toàn thành phố.  
Tôn vinh 341 gương hiếu thảo - 2
Bốn tấm gương khiến mọi người khâm phục
 
Cả hội trường rưng rưng xúc động trước những chia sẻ chân thành của những người con hiếu thảo.
 
Thầy Nguyễn Phước Thiện bị khiếm thị nhưng có nghị lực phi thường. Không chỉ tự nuôi sống bản thân mà thầy còn chăm sóc chu đáo cho mẹ già. Thầy tự bỏ tiền túi ra Phan Thiết dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo.
 
Em Trần Thị Hồng Linh, một mình nuôi dưỡng mẹ bệnh nặng, chăm sóc cho bà ngoại già yếu và một người bác bị tâm thần. Linh tự kiếm tiền học đại học và lo cho em gái học đại học.

Sau 15 năm, những tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo, vượt khó vươn lên ngày càng nhiều. Họ đã vượt lên hoàn cảnh éo le, làm rạng ngời truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Điền Hà