1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp tài sản của lái xe taxi

(Dân trí) - Hiếu và Sơn yêu cầu lái xe taxi dừng xe ở chỗ vắng người qua lại rồi dùng dao khống chế, bắt tài xế giao nộp tiền. Giằng co hồi lâu, các đối tượng lấy vỏ chai thuỷ tinh đập vào đầu tài xe những may mắn anh này chạy thoát được.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, bắt khẩn cấp Đào Xuân Hiếu (SN 1993, ở xã Vũ Công, huyện Kiến Xương; sinh viên năm thứ 2 một trường Cao đẳng tại Thái Bình) và Đặng Văn Sơn (SN 1991, ở xã Vũ Hoà, huyện Kiến Xương; là đối tượng lang thang không nghề) về hành vi cướp tài sản của lái xe taxi.

Theo điều tra của cơ quan công an, hồi 0h30 ngày 4/12, Hiếu và Sơn thuê xe taxi của hãng Mai Linh do anh Phạm Thế Văn (SN 1984, ở xã Thuỵ Phong, huyện Thái Thuỵ) điều khiển, đi từ khu vực nhà Văn hoá lao động tỉnh. Khi đến thôn Đồng Thanh (xã Tân Bình, TP. Thái Bình), Hiếu ngồi ghế sau yêu cầu dừng xe, sau đó dùng dao gọt hoa quả chẹn cổ khống chế yêu cầu anh Văn nộp tiền, tài sản.

Anh Văn nhanh tay giằng được dao. Sơn ngồi ở ghế trên, dùng vỏ chai thuỷ tinh (loại 500ml) đập 1 nhát vào đầu anh Văn. Anh Văn mở được cửa chạy ra ngoài.

Tại cơ quan công an, Hiếu còn khai nhận, cũng với thủ đoạn tương tự, 0h45 ngày 1/12, tại thôn Đồng Thanh, Hiếu đã cướp tiền, tài sản của anh Vũ Hồng Sơn (SN 1980, ở tổ 45 phường Quang Trung, TP Thái Bình), là lái xe taxi của hãng Mai Linh, nhưng anh Sơn chạy thoát nên chưa cướp được tiền.

Hiện công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam 2 bị can và đang điều tra mở rộng vụ án.

Tiến Nguyên