Kon Tum:

"Tôi đã từng phải nằm ngang giữa đường để chặn xe lu"

(Dân trí) - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum bắt đầu thi công từ tháng 12/2013. Trong quá trình thi công, việc đầm nén đất bằng các thiết bị trọng tải lớn làm hơn 700 ngôi nhà dân sinh ven đường bị nứt vỡ, bong tróc.

Dân sống trong nỗi lo nhà sập

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum có chiều dài 23km, do Sở GTVT Kon Tum làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên doanh Công ty cổ phần Trường Long với các Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng; Công ty TNHH Tiến Phát; Công ty cổ phần quản lý xây dựng các công trình giao thông Kon Tum. Đây là công trình cấp II, quy mô cấp III đồng bằng, tổng kinh phí 700 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP Kon Tum, huyện Đắk Hà và Đắk Tô. Thời gian thi công từ tháng 12/2013, bàn giao vào tháng 4/2016.

Trong thời gian thi công dự án, việc đầm nén đất bằng các thiết bị trọng tải lớn đã làm nhiều nhà dân sinh bị nứt vỡ, bong tróc, hư hỏng. Theo quan sát của phóng viên, nhiều ngôi nhà do bị các vết nứt vỡ lớn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Quá (phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon tum) cho biết: “Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên các bức tường nhà tôi khi các xe lu hoạt động. Từ 7h sáng đến 17h chiều các xe lu trọng tải lớn hoạt động khiến nhà cửa, chén đĩa, các vật dụng trong nhà tôi rung lắc mạnh. Gia đình tôi rất sợ hãi, đến mức phải chạy bỏ ra ngoài khi xe lu hoạt động. Có lần, một mảnh tường bong tróc suýt chút nữa rơi trúng đầu con gái tôi. Lo sợ sập nhà nên tôi đã phải nhiều lần nằm ngang ra giữa đường để cản xe lu hoạt động”.

Căn nhà ông Trần Văn Lâu xuất hiện các vết nứt lớn, nguy hiểm
Căn nhà ông Trần Văn Lâu xuất hiện các vết nứt lớn, nguy hiểm

Nằm cách đó không xa là gia đình ông Trần Văn Lâu (58 tuổi) và bà Phạm Thi Trang (62 tuổi), trên tường nhà và các cột chống đỡ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, làm ảnh hưởng lớn đến kết cấu ngôi nhà.

Bà Trang cho biết: “Khi gia đình tôi có kiến nghị, đã có đoàn cơ quan chức năng xuống đo đạc chụp hình quay phim, nói ở ngoài Bộ về nhưng rồi từ đó cũng không thấy gì. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều hộ dân ở đây cũng rất bức xúc về vấn đề này”.

Gia đình bà Hùng Châu Bình Lệ (54 tuổi) ngôi nhà đã có nhiều vết nứt hư hại, bà muốn tu sửa, xây dựng lại căn nhà để yên tâm hơn nhưng khi bà làm đơn lên cơ quan chức năng thì nhận được yêu cầu phải có xác nhận từ chính quyền địa phương để xác minh hiện trạng. Đến nay ngôi nhà vẫn chưa được tu sửa, cả gia đình bà Lệ phải sống trong cảnh giác khi chỉ cần một trận mưa rào hay người trong nhà kéo cửa quá tay cũng có thể làm bức tường trên đầu ập xuống.

Mong chờ đền bù

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Kỹ thật thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Kon Tum (thuộc UBND tỉnh Kon Tum) thừa nhận khi thi công đường Hồ Chí Minh có gây ảnh hưởng nhà dân và cũng chính điều này đã có lần khiến dân ra đường ngăn cản.

Theo ông Thanh, khi nhận được phản ánh, chủ đầu tư cùng đơn vị và các bên liên quan đã xuống kiểm tra và đối thoại với dân. Ngành chức năng cũng triển khai thác biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng nhà dân như giảm khoảng cách lu, lu tần suất nhẹ và làm hào để giảm độ rung chấn.

Nhờ những biện pháp này mà tình trạng nứt nhà do thi công giảm hẳn. Qua kiểm tra, xác định có 744 hộ bị ảnh hưởng khi thi công đường như rạn, nứt, trong đó chủ yếu là nứt nhà.

Ông Nguyễn Văn Quá bày tỏ sự lo lắng đến kết cấu ngôi nhà của mình
Ông Nguyễn Văn Quá bày tỏ sự lo lắng đến kết cấu ngôi nhà của mình

Liên quan đến vụ việc, Sở GTVT Kon Tum đã có báo cáo 48/BC-SGTVT ngày 7-2-2017, gửi Bộ GTVT về việc bồi thường hỗ trợ các hộ dân có nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh. Văn bản ngoài nêu 744 hộ dân bị ảnh hưởng còn nêu rõ số tiền hỗ trợ cho 744 hộ là hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thanh, đến nay chưa thấy Bộ GTVT phản hồi.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum hoàn thành và bàn giao trước tiến độ đến 6 tháng, đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho giao thông và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên với ảnh hưởng từ công trình đến nhà ở dân sinh, các cơ quan chức năng cần có phương án nhanh chóng giải quyết thỏa đáng để hơn 700 hộ dân thôi cảnh sống trong thấp thỏm lo âu suốt nhiều năm qua.

Việt Hiến