Toàn quốc mưa, miền Trung có nguy cơ ngập úng

(Dân trí) - Mưa giông còn tiếp diễn tới cuối tuần trên toàn quốc. Riêng các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to khiến lũ trên sông lên cao; đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng đồng bằng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, hôm qua (5/9) khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 24h qua phổ biến từ 150-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Hương Khê (Hà Tĩnh): 321mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh): 276mm, Đồng Tâm (Quảng Bình): 272mm; Tuyên Hóa (Quảng Bình): 258mm.

Theo cơ quan khí tượng, do mưa lớn, mực nước hạ lưu sông Cả, các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh. Dự báo hôm nay (6/9), mực nước các sông ở Thanh Hóa sẽ lên, các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình còn dao động ở mức báo động 1, báo động 2.

Cơ quan chức năng cũng tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Tại các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội còn tiếp diễn mưa giông rải rác đến cuối tuần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bước vào đợt mưa diễn ra hầu khắp trong ngày.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 6/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, khu Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Khu vực Hà Nội, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và giông rải rác; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên có mưa to và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, đêm có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phạm Thanh