TKV thuê bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng vàng đen”

(Dân trí) - Sau vụ “than tặc” đánh cắp trên 28.000 tấn than của Công ty Than Mạo Khê tại huyện Đông Triều đầu năm 2010, tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phải thuê thêm lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng” để giữ “vàng đen”.

Sau vụ mất trộm 28.000 tấn than giữa ban ngày tại thị trấn Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) đầu năm 2010, tình hình mất trộm “vàng đen” tiếp tục lan ra địa bàn huyện Hoành Bồ. Cơ quan chức năng nhận định, một lượng than lớn bị đánh cắp dù cho đến nay TKV vẫn chưa chính thức công bố con số thống kê thiệt hại cụ thể.
 
Để tăng cường bảo vệ “vàng đen” nằm trong ranh giới mà Chính phủ giao quản lý, ngoài việc bổ sung lực lượng bảo vệ tại các Công ty nằm trong sự quản lý của mình, TKV đã thuê thêm lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp túc trực tại các “điểm nóng” để bảo vệ ranh giới mỏ than.
TKV thuê bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng vàng đen” - 1
Chiến sĩ bảo vệ tại một khu mỏ trên địa bàn TP.Uông Bí.
 
Tuy nhiên tại thành phố Hạ Long, tình trạng khai thác than “thổ phỉ” vẫn chưa yên. Các vụ việc liên tiếp rộ lên trên địa bàn các phường Hà Khánh, Cao Xanh…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và nguồn tài nguyên quốc gia. Điển hình là vụ khai thác than “thổ phỉ” gây nứt hàng loạt nhà dân trên địa bàn phường Cao Xanh và gây sụt lún cột điện cao thế trên địa bàn phường Hà Khánh. Mặc dù các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành xử lí nhưng tình trạng trên vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chí Phúc - Trưởng ban Thanh tra bảo vệ TKV cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Ninh vào cuộc quyết liệt chống khai thác than “thổ phỉ”. Nạn khai thác than “thổ phỉ” thời điểm năm 2008 - 2009 hết sức phức tạp. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện TKV đã cơ bản kiểm soát được tình hình.
 
Trên bình diện chung, các vùng Cẩm Phả, Mạo Khê, Uông Bí  tương đối ổn định nhờ mạnh dạn trong việc thuê thêm bảo vệ chuyên nghiệp vào cuộc cùng các công ty than trong việc đấu tranh với những đối tượng khai thác trái phép. Hiện đơn vị có khoảng 4.000 bảo vệ trên tổng số gần 60 doanh nghiệp, bao gồm cả bảo vệ hiện trường và bảo vệ trạm kiểm soát ra vào. Các công ty khi được giao địa bàn để quản lí và khai thác phải tự triển khai lực lượng để bảo vệ ranh giới mỏ của mình.  
 
TKV thuê bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng vàng đen” - 2
Khai thác than "thổ phỉ" núp bóng trong nhà một hộ dân tại TP Hạ Long.
 
TKV thuê bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng vàng đen” - 3
Một lò than "thổ phỉ" được TKV phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá trên địa bàn "điểm nóng".

Ông Phúc cũng xác nhận những điểm nóng nhất hiện tập trung tại khu vực các phường Cao Xanh, Hà Khánh, Cao Thắng ở TP Hạ Long.   

“Khi bảo vệ công ty phát hiện các lò than trái phép, phải triệt phá nhưng không thể dùng mìn nổ mà phải làm thủ công. Nếu may mắn dùng được máy xúc để phá thì cũng chỉ 1, 2 ngày sau các đối tượng lại có thể hoạt động trở lại. Thậm chí một số đối tượng lợi dụng các dự án giao đất giao rừng để đào than “thổ phỉ”. Những trường hợp này rất khó kiểm soát bởi dự án đang trong quá trình thực thi, người được giao có thể đào ao, đào giếng… nhưng khi chạm than, họ khai thác trái phép mà không thể vào kiểm tra được” - ông Phúc than khó. 
 
TKV thuê bảo vệ chuyên nghiệp canh “điểm nóng vàng đen” - 4
Nhiều đối tượng "có số má" tụ tập tại một khu vực điểm nóng khai thác than trái phép trên địa bàn TP. Hạ Long.

Ông Phúc phân tích, theo quy định, chế tài xử phạt các đối tượng khai thác than trái phép chỉ là xử phạt hành chính với mức cao nhất 50 - 60 triệu đồng, không đủ sức răn đe. TKV đang đề nghị với các cơ quan chức năng liên quan cần có một chế tài mạnh hơn, kể cả việc xử lý hình sự với các "than tặc" ngoan cố.  

Trước mắt, để bảo vệ tài nguyên than tại các “điểm nóng”, TKV đã thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp cắm chốt tại các khu vực nhạy cảm. Lực lượng mới này kết hợp với đội bảo vệ công ty đã phối hợp triệt phá thành công một số “điểm nóng” thời gian qua. 

Quốc Đô - Anh Thế