Tin cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ chết là thất thiệt

(Dân trí) - Ngày 14/11, ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định tin cháu Hào Anh - cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ - chết là thất thiệt.

Tin cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ chết là thất thiệt - 1
Cháu Hào Anh (áo trắng) vẫn khỏe mạnh và đang học tập tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau
 
Theo ông Hoàng, mấy ngày qua dư luận xã hội rộ tin đồn rằng cháu Hào Anh chết. Tôi không biết tin đồn này xuất phát từ đâu nhưng lan rất nhanh.
 
Từ khi có tin đồn thất thiệt này, tôi liên tục nhận được điện thoại của nhiều anh em là phóng viên báo chí hỏi thăm đến cháu Hào Anh, thậm chí có điện thoại của nhiều bà con kiều bào ở nước ngoài gọi về xác minh thực hư tin đồn.
 
“Tôi khẳng định hiện cháu Hào Anh vẫn khỏe mạnh, sống vui vẻ và học tập tốt tại trung tâm” - ông Hoàng cho biết.
 
Thượng tá Bùi Minh Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: ông chưa hề nghe tin đồn thất thiệt này. Tuy nhiên, về phía ngành chức năng sẽ chỉ đạo tiến hành điều tra thông tin trên đến nơi đến chốn.
 
Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Thoa (mẹ ruột cháu Hào Anh) cũng khẳng định: “Tui cũng vừa nghe tin đồn về cái chết của con mình vào ngày hôm qua. Tức tốc tui thuê xe ôm lên TTBTXH thì thấy cháu sống khỏe mạnh bình thường. Cầu trời đừng cho ai làm hại đến con tui lần nữa” - chị Thoa nói!
 
Theo bà Thoa, mấy ngày qua người nhà của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm luôn yêu cầu bà viết đơn bãi nại để nhận một số tiền nhưng bà từ chối. Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vợ chồng Giang - Thơm hành hạ cháu Hào Anh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/11.
 
Hoa Lữ