Hà Nội:

Tìm thấy xác cháu bé 2 tuổi trong vụ 2 tàu thuỷ đâm nhau

(Dân trí) - Sau khi trục vớt chiếc tàu bị đắm, lực lượng chức năng đã phát hiện xác cháu bé 2 tuổi trong chiếc tàu này. 3 người còn lại hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Như Dân trí đã đưa tin, hồi 11h ngày 14/12, tại km54 Sông Hồng (thuộc địa phận Bãi Đồn, xã Liên Trung, Đan Phượng), do trời mưa to, gió lớn, sương mù, tàu thủy biển kiểm soát HTA-0152 đã đâm vào tàu thủy BT-1476 chở cát vàng từ Phú Thọ về Hà Nội.

Khi xảy ra va chạm, trên tàu HTA-0152 do anh Lê Văn Dương (SN 1984, ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển, có 8 người. Vụ tai nạn khiến tàu HTA-0152 bị đắm, 4 người mất tích, gồm: Lê Văn Dương (SN 1984), Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) và Lê Văn Long (SN 2008), và Nguyễn Đình Công (SN 1985), đều trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Sau hơn 1 ngày nỗ lực, hôm nay, 16/12, Phòng Cảnh sát đường thủy đã trục vớt tàu HTA-0152 và phát hiện xác cháu Lê Văn Long trong chiếc tàu bị đắm. 3 nạn nhân còn lại hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Tiến Nguyên