Quảng Trị:

Tìm thấy và cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật

(Dân trí) - Sau nhiều ngày nỗ lực, Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ (Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện thêm 9 hài cốt liệt sĩ gần sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đến chiều 16/3, Đội 584 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã cất bốc được tổng cộng 21 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng đã khai quật và cất bốc hài cốt liệt sĩ trên phạm vi rộng, tại nhiều địa điểm khác nhau ở các thôn Tân Mỹ, Tích Tường, Tân Lễ dọc theo bờ sông Thạch Hãn (thuộc địa phận xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật đi kèm với hài cốt
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật đi kèm với hài cốt

Các hài cốt tìm thấy được bọc trong tăng võng cùng với nhiều di vật đi kèm như: sổ thương binh, bút, bật lửa, huân huy chương, bình tông, ví da, lựu đạn, bật lửa, thẻ thương binh, giày bộ đội, cúc áo, thắt lưng,...

Sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã gửi mẫu đi xét nghiệm, hy vọng có thể xác định được danh tính các liệt sĩ.

Khu vực tìm kiếm được mở rộng sang nhiều địa điểm khác nhau
Khu vực tìm kiếm được mở rộng sang nhiều địa điểm khác nhau

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Trần Quang Lục, Chính trị viên, Đội trưởng Đội 584 - cho biết: Dựa vào những nguồn thông tin của người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh, lực lượng dân quân du kích bám trụ trên địa bàn cung cấp, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cất bốc với một quyết tâm cao nhất, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, bằng mọi giá tìm kiếm, quy tập bằng hết các thông tin hài cốt liệt sĩ.

“Qua thời gian khá lâu nên mọi địa hình, địa vật thay đổi, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang mở rộng phạm vi khai quật dọc bờ sông Thạch Hãn để hy vọng có thể tìm được nhiều hơn nữa”, Thượng tá Trần Quang Lục cho hay.

Đến thời điểm hiện nay, các lực lượng đã cất bốc được 21 hài cốt liệt sĩ
Đến thời điểm hiện nay, các lực lượng đã cất bốc được 21 hài cốt liệt sĩ

Hiện các hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ xã để bà con nhân dân chăm sóc, hương khói, chờ tổ chức Lễ truy điệu và an táng.

Đ. Đức