Bạc Liêu:

Vụ chìm tàu cá trên biển: Tìm thấy thi thể 2 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Bạc Liêu, ngày 25/3, tin từ UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã tìm thấy thi thể 2 thuyền viên.

Thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Đông Hải cho biết, từ tối đêm qua (24/3) cho đến sáng nay (25/3), vùng biển tàu cá gặp nạn có sóng to, gió lớn nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. Song, lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm và vừa tìm thấy 2 thuyền viên bị mất tích.

Theo đó, lực lượng chức năng địa phương tìm thấy thi thể thuyền viên Hồ Xuân Lộc (SN 1974, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) vào tối 24/3. Và thi thể của thuyền viên Trần Tiên (SN 1981, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) được tìm thấy vào trưa ngày 25/3.

Thời điểm phát hiện, cả 2 thuyền viên Lộc và Tiên đều được tìm thấy nằm mắc kẹt trong ca-bin của chiếc tàu cá bị chìm.

Sau khi xác định danh tính, tổ chức khám nghiệm, thi thể của 2 thuyền viên sẽ được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Anh Lộc và anh Tiên là 2 trong 8 người không may mất tích và tử vong trong vụ chìm tàu cá ở vùng biển Bạc Liêu vào sáng ngày 23/3.

Dù sóng to, gió lớn, nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên mất tích. (Ảnh minh họa)
Dù sóng to, gió lớn, nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên mất tích. (Ảnh minh họa)

Như Dân trí đưa tin, hơn 10h ngày 22/3, tàu cá mang biển số BL-93961.TS, do ông Hoàng Biểu (SN 1967, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đi từ Cảng cá Gành Hào ra biển để đánh bắt.

Đến khoảng 5h ngày 23/3, do sóng to gió lớn, thuyền trưởng cho tàu cá chạy vào đất liền. Tuy nhiên, khi còn cách cửa biển Gành Hào chừng 5 hải lý (khoảng 9 km) thì tàu cá bất ngờ bị sóng đánh chìm, lật úp.

Thời điểm tàu chìm, trên tàu có 8 người đều bị rơi xuống biển. Lúc này, có một số tàu cá hoạt động gần đó đã kịp thời cứu được 6 người, còn 2 người mất tích là thuyền viên Hồ Xuân Lộc và Trần Tiên.

H.H