Đăk Nông:

Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ lật thuyền trên sông Krông Nô

(Dân trí) - Vào khoảng 11 giờ 45 phút trưa nay (15/3) lực lượng tìm kiếm, cứu hộ huyện Krông Nô đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô làm 6 người chết và mất tích.

>> Lật thuyền, 6 kỹ sư thiệt mạng trên sông Krông Nô

Nạn nhân được tìm thấy là anh Nguyễn Hoàng Huyên (sinh năm 1974, ở thôn 2, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đăk Lăk), vị trí tìm thấy nạn nhân cách nơi xảy ra vụ lật thuyền khoảng 300m.

Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ lật thuyền trên sông Krông Nô
Bến đò thôn Nam Ninh, thuộc xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông những ngày tang thương.

Như Dân Trí đã đưa tin, vào chiều 13/3, ông Doãn Thế Truyền (sinh năm 1953, trú thôn 3, xã Ea R’bin, huyện Lắc, Đăk Lăk) chèo thuyền chở 11 người của Công ty Dekalb Việt Nam, thuộc tập đoàn Monsanto TP.HCM, Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk sang xã Ea R’Bin, huyện Lắc, để khảo sát giống ngô mà công ty này cung cấp cho người dân địa phương

Trên đường trở về, không may đã bị lật xuồng khiến 6 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng của các địa phương hai bên bờ sông Krông Nô đã tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm, cứu hộ.

Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ lật thuyền trên sông Krông Nô
Các lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Hiện lực lượng cứu hộ của huyện Krông Nô với hơn 200 người bao gồm các lực lượng bộ đội, công an, thợ lặn, người dân… đang tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích còn lại là: Lê Trung Thành (sinh năm 1989, ở huyện Cư M’gar) và Trần Thị Kim Hằng (sinh năm 1990, ở huyện Krông Păk).

Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, về phía chính quyền tỉnh Đắk Nông đã kịp thời hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ lật xuồng nói trên là 2 triệu đồng.

Lê Văn - Thanh Nghệ