Thanh Hóa:

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ nhảy cầu Đò Lèn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hai cô gái nhảy cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung tự vẫn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nạn nhân thứ tư.

Như Dân trí đã thông tin, trong 2 ngày 11 và 12/2 (tức ngày mùng 4 và 5 Tết Nguyên đán Bính Thân), tại khu vực cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung xảy ra 2 vụ nhảy cầu tự vẫn khiến 4 người mất tích.


Lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Theo đó, vào trưa ngày 12/2 (tức mùng 5 Tết), chị N.T.H A. (32 tuổi, ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung) ra cầu Đò Lèn rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Thấy vậy, anh N..V.H. và N..T. D (đều 22 tuổi, cùng ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung) nhảy xuống sông để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, gió mạnh, nên cả 3 người đều bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hoá đã cử hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng xuồng cao su, áo phao, phao cứu hộ... nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ vất vả tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu hộ vất vả tìm kiếm các nạn nhân

Đến cuối giờ chiều ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa cùng với người dân đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là chị N.T.H.A. và anh N.T.D. Khoảng 2h sáng ngày 13/2, thi thể nạn nhân thứ 3 là anh N..N.H. cũng đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 18h ngày 11/2 (tức mùng 4 Tết), cũng tại cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung một cô gái trẻ bỏ chiếc xe máy lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lèn tự vẫn, danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.T (26 tuổi, ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Thi thể của nạn nhân T cũng đã được tìm thấy.

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, cả 4 nạn nhân trong vụ nhảy cầu đã được tìm thấy
Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, cả 4 nạn nhân trong vụ nhảy cầu đã được tìm thấy

Trần Lê