Tìm thấy một phần thi thể trong vụ sạt lở ở Hòa Bình

(Dân trí) - Sáng 16/10, lực lượng tìm kiếm tại vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xóm Khanh (Hòa Bình) đã tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 14 trong tổng số 18 nạn nhân bị vùi lấp, hiện chưa xác định được danh tính của người này.

Sáng nay (16/10), tại khu vực sạt lở đất ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) có mưa lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất chôn vùi 18 người.

Trong cơn mưa nặng hạt, lực lượng tìm kiếm đã bất ngờ phát hiện một phần thi thể của nạn nhân thứ 14. Sau khi tìm thấy và đưa ra ngoài, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định phần thi thể này của nạn nhân nào.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở vẫn đang được cơ quan chức năng thực hiện khẩn trương.
Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở vẫn đang được cơ quan chức năng thực hiện khẩn trương.

Hiện nhân lực và các phương tiện vẫn đang được huy động để tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân nói trên và các nạn nhân còn lại.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại 14 trong tổng số 18 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường đã tìm thấy được thi thể, hiện vẫn còn 4 người đang mất tích.

Trước đó, trong ngày 15/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con chị Bùi Thi Sinh (36 tuổi), cháu Bùi Thị Son (SN 2008) và Đinh Công Thắng (SN 2017). Khi được tìm thấy, chị Sinh đang ôm chặt cháu Thắng vào lòng và nằm trong chiếc chăn.

Từ chiều qua (15/10) lực lượng chức năng đã phải dùng mìn phá đá để tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Quang Tân