Thừa Thiên - Huế:

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

(Dân trí) - Bà con nhân dân xã Hương Hữu phát hiện 6 hài cốt liệt sỹ khi đi rừng làm mây, làm rẫy ở địa bàn km 36 đường 74, khu vực Bệnh xá Nam, Quân khu Trị Thiên Huế cũ.

Sau khi được bà con nhân dân báo tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Lao động huyện cùng lực lượng dân quân, tự vệ và bà con nhân dân tổ chức vào rừng khảo sát và cất bốc từ ngày 7/9 đến ngày 12/9, tìm được 6 hài cốt liệt sĩ.

Trong 6 hài cốt liệt sĩ có một mộ có tên là Tiếp được khắc trên bi đông, 5 mộ vô danh; hầu hết các mộ đều có di vật  như ví da, lọ thuốc penicilin, tăng, võng, dao găm…

Sáng 14/9, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã long trọng diễn ra lễ truy điệu các liệt sỹ. Sau lễ truy điệu, 6 hài cốt liệt sĩ được lãnh đạo huyện cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và bà con nhân dân đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Tính đến thời điểm này, huyện Nam Đông đã cất bốc, quy tập và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ huyện được 11 mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn huyện.

Đại Dương