Quảng Bình:

Tìm ra nguyên nhân giếng mới khoan phát lửa ngùn ngụt

(Dân trí) - Chiều nay 6/4, ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cho biết, ngọn lửa bốc cháy từ giếng khoan nước ở nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (ở thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) là do khí metan.

Như Dân trí đưa tin, sáng ngày 5/4, trong khi khoan giếng tìm sạch nước sinh hoạt, khi đến độ sâu khoảng 25m thì ông Cảnh phát hiện ở miệng ống khoan có khí bốc lên, khi bắt lửa thì bốc cháy mãi không tắt.

Tìm ra nguyên nhân giếng mới khoan phát lửa ngùn ngụt

Lỗ khoan giếng bốc cháy ở nhà ông Nguyễn Văn Cảnh là do khí metan

Nhận được thông tin, đoàn cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã đến kiểm tra. Bằng các thiết bị kỹ thuật, bước đầu đoàn kiểm tra khẳng định, ngọn lửa bốc cháy ở miệng giếng khoan nhà ông Cảnh là do khí metan.

Ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cho biết: Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện tại vị trí khoan giếng ở nhà ông Cảnh có túi khí, tuy nhiên lớn hay nhỏ thì phải khảo sát thêm. Nếu túi khí lớn thì có thể lắp đường ống cho dân sử dụng, còn nếu nhỏ thì ngọn lửa chỉ cháy một thời gian ngắn rồi sẽ tắt.

Trước thực trạng trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này đã khuyến cáo người dân cần phải cho cháy như các giàn khoan nếu không sẽ gây ô nhiễm đến môi trường.

Đặng Tài