Tìm được thi thể hai nạn nhân vụ núi lở lấp bãi đào vàng

(Dân trí) - Chiều tối 13/8, lực lượng cứu hộ và gia đình nạn nhân đã tìm được thi thể 2 anh em ruột, người dân tộc Mông là Giàng A Vàng (SN 1995), Giàng A Sở (SN 1991) trú xã Lao Chải, Mù Căng Chải (Yên Bái) bị đất đá vùi lấp trong hang sâu.

Tìm được thi thể hai nạn nhân vụ núi lở lấp bãi đào vàng - 1
Tìm kiếm nạn nhân vụ lở núi, lấp bãi đào vàng
 
Thông tin trên do thượng tá Lương Văn Thông, trưởng công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cung cấp vào đầu giờ sáng nay (15/8).

Trước đó, đất đá lở từ núi cao xuống đã vùi lấp nhiều người ở bãi vàng Sa Phìn (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn). Thượng tá Lương Văn Thông cho biết, 2 nạn nhân Vàng và Sở bị đất đá lấp trong hang sâu, cộng với thời tiết ở Sa Phìn mát mẻ nên thi thể của cả hai đều còn nguyên vẹn. Công an huyện Văn Bàn phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm tử thi, lập biên bản bàn giao thi thể cho thân nhân đưa về quê mai táng.

Như vậy, đến nay các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của xã Nậm Xây và huyện Văn Bàn đã tìm thấy  thi thể của 5 người đào vàng chết do lở núi ngày 3/8/2010. Nếu tính cả 2 nạn nhân khác bị chết trước đó do tai nạn khi đang khai thác, vận chuyển quặng vàng trái phép, đến nay ở mỏ vàng Sa Phìn (thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã có 7 người thiệt mạng, và còn 2 người địa phương  bị đất đá vùi lấp chưa tìm thấy xác.

Ngọc Bằng