Quảng Bình:

Tiêu hủy hơn 2 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

(Dân trí) - Ngày 20/1, ông Nguyễn Xuân Đạt, Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã hết hạn sử dụng và bốc mùi hôi thối.

Trước đó, vào ngày 18/1, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Quản lý thị trường Cơ động và Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tiến hành khám kho lạnh bảo quản hàng nông thủy sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Vũ (có địa chỉ tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do ông Lê Văn Chiến làm Giám đốc.

Đội Quản lý thị trường đã lập biên bản số hàng nói trên...
Đội Quản lý thị trường đã lập biên bản số hàng nói trên...

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số hàng hóa đã hết hạn sử dụng và bốc mùi hôi thối gồm hơn 1,3 tấn tim lợn, 165 kg cánh gà,… Chủ số hàng trên được xác định là bà Phạm Thị Yến (trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) gửi tại kho của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Vũ.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Yến về hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn và tịch thu toàn bộ số hàng nói trên.

Theo một diễn biến khác, vào tối 19/1, khi đang tuần tra kiểm soát tại ngã 5 thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe khách giường nằm BKS 43B - 016.95 chạy tuyến Đà Nẵng – Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

... và tiêu hủy số hàng nói trên
... và tiêu hủy số hàng nói trên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong khoang chứa đồ của xe khách giường nằm chứa 7 thùng xốp chất đầy thịt chó, mèo được ướp lạnh với tổng trọng lượng là 550kg. Toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, thú y và bốc mùi hôi thối.

Lái xe Nguyễn Hòa Cường (SN 1977, trú ở phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khai nhận, số hàng trên được một người không rõ địa chỉ thuê chở ra Nam Định và Hải Phòng tiêu thụ.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Đội Quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan ra quyết định tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Đặng Tài