Thái Bình:

Tiếp nhận chiếc xe tăng 843 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

(Dân trí) - Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày mở đường HCM và gặp mặt trên 100 cựu nữ bộ đội Trường Sơn trên địa bàn TP.

Tại buổi gặp mặt, các cựu nữ bộ đội Trường Sơn tự hào ôn lại truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm xưa. Tròn 50 năm trước, nữ bộ đội Trường Sơn thành phố đã cùng với hàng vạn bộ đội Trường Sơn cả nước tham gia, phục vụ chiến đấu, góp phần chi viện cho tiền tuyến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Những năm tháng oanh liệt ấy, bộ đội Trường Sơn và Thanh niên xung phong cùng với các lực lượng khác đã xây dựng trên 20.000 km đường mới, gần 4.000 km đường giao liên và gần 3.000 km đường dây thông tin, đường ống xăng dầu; tiêu diệt, bắt sống gần 19.000 tên giặc, bắn rơi gần 2.500 máy bay các loại...

 

Đã có trên 2 vạn bộ đội Trường Sơn anh dũng hy sinh, gần 3 vạn người bị thương, nhiều cựu bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong bị di chứng chất độc chiến tranh. Về với cuộc sống đời thường, mặc dù còn không ít khó khăn, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng trong mỗi gia đình cựu nữ bộ đội Trường Sơn.

 

Cũng trong dịp này, tỉnh Thái Bình tổ chức tiếp nhận chiếc xe tăng 843 từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử về Bảo tàng tỉnh.
 
Tiếp nhận chiếc xe tăng 843 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử  - 1


Chiếc xe tăng 843 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 (Ảnh: tanvien.net)

 

Trong cuộc tổng tiến công giải phóng Sài Gòn mùa xuân năm 1975, Lữ đoàn xe tăng 203 cùng nhiều đơn vị lục quân tiến công thần tốc về Sài Gòn - Gia Định thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến 4 giờ sáng ngày 30/4/1975, Đại đội tăng 4 dẫn đầu đội hình lao lên tiến vào các mục tiêu đã xác định, cùng đội hình húc đổ cổng Dinh Độc lập.

 

Trung uý Bùi Quang Thận - Đại đội trưởng, Trưởng xe tăng 843, người con của quê hương Thái Bình - đã rút cờ giải phóng của xe mình lao lên nóc Dinh Độc lập, hạ cờ 3 sọc ngụy quyền Sài Gòn và cắm cờ quân giải phóng đúng vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975; báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

 

Sau 34 năm đất nước thống nhất, chiếc xe tăng 843, giá trị nhân chứng lịch sử, niềm tự hào của quê hương Thái Bình được Binh chủng Tăng thiết giáp giao cho Bảo tàng tỉnh trưng bày, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; giới thiệu cho người dân và thế hệ trẻ thêm hiểu về con người, mảnh đất quê hương Thái Bình giàu truyền thống cách mạng.

 

Thanh Phú

 TTXVN