Thụy Điển không còn liên quan đến dự án khách sạn tại công viên

(Dân trí) - Trong họp báo gần đây, UBND TP Hà Nội giải thích, việc thực hiện dự án khách sạn tại Công viên Thống Nhất là tôn trọng cam kết với đối tác Thụy Điển. Tuy nhiên, ĐSQ Thụy Điển vừa có công văn khẳng định, Thuỵ Điển không còn liên quan đến dự án này.

Đại sứ Thụy Điển khẳng định điều này trong công văn gửi UBND TP Hà Nội chiều 26/2. Điều này có nghĩa, Cty của Thụy Điển không còn là đối tác của TCty Du lịch Hà Nội trong dự án xây khách sạn tại công viên Thống Nhất.
 
Thụy Điển không còn liên quan đến dự án khách sạn tại công viên - 1

Trong công văn, Đại sứ Thụy Điển, ông Rolf Bergman cho biết, Sở Ngoại vụ của UBND TP Hà Nội có yêu cầu Đại sứ quán Thuỵ Điển cung cấp thông tin liên quan đến “mối quan hệ giữa công ty SIH Investment Limited và liên doanh khách sạn SAS - SAS hotel joint venture.

Đại Sứ Rolf Bergman đã thông báo với Uỷ Ban Nhân Dân Hà Nội:

“Công ty SIH Investment Limited, có đăng ký hoạt động tại Singapore, là đối tác nước ngoài có 85 % cổ phần của liên doanh “SAS Hanoi Royal Hotel Limited”.

Trong những năm 1990, công ty SAS (Scandinavian Airlines System) có một phần vốn từ Thuỵ Điển đã có liên quan đến dự án xây khách sạn này ở Hà Nội thông qua phần lợi nhuận do góp vốn vào công ty SIH Investment Ltd.

Tôi có thể khẳng định, sau khi đã trao đổi với công ty SAS chính tại trụ sở ở Stockholm, rằng công ty SAS có một phần vốn là của Thuỵ Điển đã từ lâu không còn sở hữu hay bất cứ lợi nhuận gì từ công ty SIH Investment Ltd. Hơn nữa, công ty SAS không còn có bất cứ khoản lợi nhuận nào trong ngành kinh doanh khách sạn vì công ty đã bán phần lợi nhuận kinh doanh đó rồi.

Với hoàn cảnh như vậy, người ta có thể đặt dấu hỏi là liệu Thuỵ Điển có còn liên quan gì đến dự án xây khách sạn hiện nay nữa không. Điều này có liên quan đến tuyên bố của đại diện của UBND Hà Nội tại cuộc họp báo gần đây”.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 13/2, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh cho biết, những năm 80, đầu 90, trong bối cảnh nước ta bị cấm vận, Cty của Thụy Điển (Hãng hàng không SAS) đã có ý định đầu tư vào Việt Nam. Năm 1991 Cty này và Cty Du lịch Hà Nội đã được đồng ý để liên doanh thực hiện dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất.

Sau gần 18 năm, hoàn cảnh có nhiều thay đổi, dự án khách sạn tại công viên Thống Nhất đã được khởi công (tháng 6/2008). Việc xây dựng khách sạn tại công viên đã khiến nhiều Kiến trúc sư và người dân lên tiếng không đồng tình, nhưng ông Nguyễn Văn Thịnh giải thích, việc thực hiện dự án là để tôn trọng cam kết với đối tác phía Thụy Điển.

Tuy nhiên, chủ đầu tư của dự án khách sạn hiện nay là SIH Investment theo xác nhận của Đại sứ Thụy Điển, không còn liên quan đến phía Thuỵ Điển.

Dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất có diện tích 10.300 m2, trong đó có đến 9.000m2 vốn là đất của công viên. Theo thiết kế, khách sạn này sẽ có 2 tầng hầm và 5 tầng bên trên…

Mới đây, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng làm rõ việc xây dựng khách sạn tại vị trí trên có phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đang được nghiên cứu hay không.

Kim Tân