Nghệ An:

Thương tâm một vụ thai phụ uống thuốc sâu tự vẫn

(Dân trí) - Khi người nhà phát hiện thì chị L. đang có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị L. đã tử vong cùng thai nhi 8 tháng tuổi trong bụng.

Chiều ngày 3/8, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Tiến Thành vừa xảy ra vụ tự tử bằng thuốc sâu khiến một phụ nữ đang mang thai 8 tháng tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị L. (SN 1984, trú tại xóm Tân Yên, xã Tiến Thành). Vào khoảng 6h sáng ngày 3/8, người nhà phát hiện chị L. bất tỉnh trên giường với biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Ngay lập tức chị L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu nhưng do nhiễm độc nặng, chị L. cùng thai nhi 8 tháng tuổi đã tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho biết, nạn nhân đã uống thuốc Bassa nguyên chất, có độc tố mạnh, thai phụ sức khỏe kém nên không thể cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị L. giận chồng, nghĩ quẩn nên đã tự tìm đến cái chết.

Quang Anh