Đắk Lắk:

Thuê khách sạn, mua dâm bằng tiền giả

(Dân trí) - Nhận được tin báo của nhân viên khách sạn Hoàng Long về việc có một đối tượng đã dùng tiền giả để thanh toán tiền thuê phòng, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ập vào bắt gọn Nguyễn Công Hưng với tang vật là 8 triệu đồng tiền giả.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9/12, một số nhân viên khách sạn Hoàng Long (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phát hiện trong số 350.000 đồng tiền đặt cọc phòng của khách hàng Nguyễn Công Hưng (SN 1977, trú 65/22 đuờng Mai Xuân Thưởng, khối 3, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) có hai tờ tiền polimer mệnh giá 100.000 đồng là tiền giả. 

 

Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Công Hưng bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 8 triệu đồng tiền giả (7 tờ polimer mệnh giá 500.000 đồng và 45 tờ polimer mệnh giá 100.000 đồng).

 

Được biết Hưng đến đây thuê phòng từ lúc 10 giờ đêm 8/12, dắt theo một gái bán dâm. Sau khi thực hiện hành vi mua dâm, Hưng đã trả cho cô gái này 1 triệu đồng tiền giả.

 

Tại Cơ quan công an, bước đầu Hưng khai nhận số tiền giả trên Hưng “mua” lại của một đối tượng tên Lê Quang Vinh (SN 1977, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) tại Đà Nẵng, theo tỷ lệ 1 “ăn” 4 (khoảng 2 triệu rưỡi tiền thật đổi lấy 10 triệu tiền giả). Sau đó Hưng đem tiền lên Đắk Lắk tiêu thụ. Hưng khai đã “mua” khoảng 9 triệu đồng tiền giả, mới bắt đầu tiêu thụ thì bị bắt.

 

Vụ việc đang được chuyển giao cho Phòng PA24 Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Vân Sơn