1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hành phim sex với bé 4 tuổi, thiếu niên 15 tuổi lĩnh án

(Dân trí) - Động cơ phạm tội của cậu học sinh lớp 8 bổ túc là để thoả mãn tò mò về bộ phim sex vừa xem. Nạn nhân tổn thương cả tuổi thơ, bị cáo thì nhận hình phạt cả tuổi trưởng thành trong trại giam.

Thực hành phim sex với bé 4 tuổi, thiếu niên 15 tuổi lĩnh án - 1
15 tuổi, bị cáo nhận mức án 8 năm tù giam.
 
Tham dự phiên toà ngày 22/4 tại TAND Hà Nội chỉ có mẹ bị cáo, được triệu tập với tư cách người giám hộ cho con. Bị cáo Nguyễn Khoa H. (SN 1993, trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ mới 15 tuổi khi phạm tội.

H. bị cáo buộc tội hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là bé gái 4 tuổi, bạn cùng chơi với anh em H. ở gần nhà. 19h tối 16/9/2008, H. đèo em gái bằng xe đạp, như thường lệ, rẽ vào con ngõ nhỏ gần nhà chơi. Cô bé 4 tuổi thấy người quen, chạy đuổi theo bám vào sau xe đạp của anh em H. đùa nghịch.

H. chợt dừng xe, để em gái chơi cùng nhóm bạn trong xóm, dắt cô bé ra chỗ vắng. Lúc đầu, cô bé giằng tay ra không chịu đi, H. dỗ “mua cho bim bim” rồi kéo thẳng bé ra khu vực bãi cỏ sau nhà văn hoá phường Lĩnh Nam. Tại đây, cậu nhóc 15 tuổi đã làm đủ trò “người lớn” và hiếp dâm cô bé mặc nạn nhân kêu khóc, vùng vẫy vì đau đớn.

Kết thúc trò chơi, H. đứng dậy bỏ đi, quay lại đèo em gái về nhà, để mặc nạn nhân trên bãi cỏ. Bé gái 4 tuổi tự mặc lại quần áo, khóc lóc về nhà với trang phục nhàu nát, dính máu. Mẹ cháu bé sau đó đã lập tức đưa con tới công an trình báo.

Yêu râu xanh tuổi vị thành niên lí nhí khai trước toà, nảy sinh ý định đồi bại với cô bé vì ám ảnh với bộ phim sex vừa xem ngay trước đó. Bị cáo thú nhận, thường xuyên cùng bạn bè đồng lứa lén xem băng đĩa đồi truỵ nên tò mò muốn thử.

Mẹ bị cáo cũng khóc lóc xin toà xem xét hoàn cảnh, giảm nhẹ tội cho con. Cảnh nhà nghèo, mẹ bị cáo một nách chạy chợ, buôn thúng bán bưng nuôi 3 con. Bố H. mất đã lâu, cơm áo hàng ngày, người mẹ không còn đủ thời gian để ý, giám sát, dạy dỗ các con. Bản thân H. cũng đã bỏ học giữa chừng, mới theo lại chương trình lớp 8, hệ bổ túc văn hoá.

Hậu quả để lại với nạn nhân, bé gái mới 4 tuổi thì khó kể hết. Gia đình cháu bé yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng nhưng khả năng khó được đáp ứng. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, nhận thức và điều kiện giáo dục hạn chế, toà tuyên phạt Nguyễn Khoa H. 8 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

P.Thảo