Thừa Thiên Huế cung cấp thông tin cho báo chí 10 ngày một lần

(Dân trí) - Ngày 5/7, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành công văn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức họp báo định kỳ và cung cấp thông tin cho cho báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng sau phiên họp định kỳ hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh sẽ bắt đầu cung cấp thông tin báo chí dưới dạng Thông cáo báo chí đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh 10 ngày một lần về các hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo tỉnh, những quyết sách lớn của UBND tỉnh, những sự kiện lớn và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phương án, dự thảo Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần.

TP Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đang cố gắng phát triển trong thời gian tới
TP Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đang cố gắng phát triển trong thời gian tới

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh trong việc xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu. Rà soát quy chế phát ngôn để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất tổ chức tham quan thực tế các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cho các nhà báo trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia của các nhà báo.

Đây là một việc làm quyết liệt của tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi ông Phan Ngọc Thọ có những phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay. Ông Thọ cho rằng họp báo tỉnh 3 tháng một lần là không đủ, “vì thông tin là “thức ăn” của truyền thông, là ngôn ngữ của báo chí, mà 3 tháng cung cấp 1 lần là lạc hậu và ôi thiu ngay".

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng khẳng định, với sức mạnh báo chí, tâm huyết công việc, tâm huyết với vùng đất, mọi người sẽ cùng nhau xây dựng Huế mới hơn, tốt hơn trong quá trình phát triển.

Đại Dương