Khánh Hòa:

Thua độ bóng đá, sát hại cô giáo để cướp tài sản

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, Tân và Dũng khai nhận do thiếu tiền cá độ bóng đá nên đã bàn mưu sát hại cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga để cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng là thủ phạm sát hại cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Tố Nga (53 tuổi, ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) hôm 23/6.
 
Hai đối tượng bị bắt là Trần Văn Tân (18 tuổi) và Nguyễn Đức Dũng (19 tuổi), cùng trú xã Diên Phú.
 
Tại cơ quan công an, Tân và Dũng bước đầu khai nhận, do thiếu tiền cá độ đá bóng nên đã bàn nhau mua 2 dao nhọn đi cướp tài sản. Ngày 23/6, sau khi xác định cô Nga ở nhà một mình, Tân và Dũng leo hàng rào lưới B40 vào vườn nhà cô giáo Nga nằm chờ để cướp tài sản.
 
Đến 19h, khi cô Nga đi ra vườn qua cửa sau thì Tân và Dũng lao vào vật ngã cô xuống đất rồi cả 2 dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào cơ thể cô Nga. Khi thấy cô Nga nằm bất động, Dũng và Tân đã tháo 1 dây chuyền và 3 nhẫn vàng (vàng 18k) trên cổ và tay nạn nhân, sau đó vào nhà lấy chiếc xe đạp và 1 điện thoại di động Samsung rồi bỏ trốn.
 
Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến chiều ngày 5/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Khánh Hoà đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trên.
 
Hôm qua 7/7, Công an tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố bị can đối với Tân và Dũng về tội giết người cướp tài sản.
 
Tiến Nguyên