Thủ tướng và 5 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

(Dân trí) - Quốc hội thống nhất chọn Thủ tướng và 5 Bộ trưởng trả lời chất vấn theo đúng phương án đề xuất trước đó của UB Thường vụ quốc hội. Quốc hội sẽ lựa chọn vấn đề để ra Nghị quyết làm cơ sở giám sát hậu chất vấn.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết như vậy.
Đến thời điểm này Quốc hội đã “chốt” danh sách các Bộ trưởng, lãnh đạo Chính phủ trả lời chất vấn, thưa ông?

Quốc hội đã nhất trí tại phiên chất vấn của kỳ họp này sẽ có Thủ tướng và 5 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn và giải trình thêm những nội dung các đại biểu quan tâm. Các Bộ trưởng gồm GTVT, NN&PTNT, Tài chính, GD-ĐT và Thống đốc NHNN. Các nhóm vấn đề chất vấn cũng theo đúng phương án UB Thường vụ đã đề xuất.

Tiêu chí nào để UB Thường vụ chọn người trả lời chất vấn cũng như các nhóm vấn đề đưa ra chất vấn?

Trên cơ sở 121 chất vấn tập hợp được đến thời điểm này, từ ý kiến cử tri trước kỳ họp do UB TƯ MTTQ Việt Nam tập hợp và trên cơ sở cử tri có nhiều ý kiến với những vấn đề đang nổi lên trong đời sống xã hội, UB Thường vụ lựa chọn các nhóm vấn đề nhận được nhiều quan tâm. Đây là cơ sở để lựa chọn người trả lời chất vấn và nhóm vấn đề chất vấn. Dự kiến trong 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có 2 ngày dành cho 5 bộ trưởng và nửa ngày dành cho Thủ tướng.

Thủ tướng và 5 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn - 1
Ông Nguyễn Hạnh Phúc: "Có nhiều vấn đề đại biểu quan tâm nhưng chương trình chất vấn chỉ có 2,5 ngày".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đại biểu chất vấn những đề vấn đề gì?

Thủ tướng nhận được chưa đến 10 chất vấn, chủ yếu là đề nghị làm sao điều hành kinh tế - xã hội năm 2012 có hiệu quả. Các chất vấn tập trung vào 3 nhóm đột phá lớn về thể chế kinh tế, nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ trả lời thêm tại hội trường về những vấn đề các đại biểu quan tâm.

Trong số 121 chất vấn UB Thường vụ tập hợp được và gửi đến các đại biểu, vấn đề xây dựng sân golf trong khu vực các sân bay như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Gia Lâm (Hà Nội) được rất nhiều đại biểu quan tâm. Cả Thủ tướng và 2 Bộ trưởng GTVT, KH-ĐT cùng nhận những “truy vấn” về nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề. Sao một nội dung thời sự, nhận nhiều thắc mắc, nghi ngại như vậy không được chọn đưa ra phiên chất vấn?

Đúng là có rất nhiều vấn đề đại biểu quan tâm nhưng thời gian chỉ có 2,5 ngày nên phải tập trung vào những vấn đề có nhiều ý kiến chất vấn nhất, cử tri quan tâm hơn và đang bức xúc trong xã hội. Trước khi quyết định, UB Thường vụ cũng gửi nội dung chất vấn dự kiến xin ý kiến đại biểu. Kết quả, có 257 đại biểu đã gửi lại phiếu xin ý kiến, trong đó có 220 đại biểu nhất trí với phương án mà UB Thường vụ đề xuất.

Được biết, Quốc hội đang tiếp tục triển khai đổi mới hoạt động, trong đó có hoạt động chất vấn. Điểm mới nhất của phiên chất vấn lần này là gì, thưa ông?

Các ý kiến chất vấn được tập trung vào nhóm vấn đề, không dàn trải, đi vào những vấn đề vĩ mô. Còn các câu hỏi quá cụ thể, có tính chất địa phương sẽ được Bộ trưởng ghi nhận lại, trả lời sau bằng văn bản. Đặc biệt là QH sẽ lựa chọn vấn đề để ra Nghị quyết làm cơ sở sau này giám sát trong quá trình hậu chất vấn. 

Quốc hội căn cứ vào yếu tố nào để ban hành Nghị quyết về chất vấn?

Căn cứ vào những vấn đề cử tri, đại biểu bức xúc và thấy cần thiết. Nghị quyết như một đạo luật và Chính phủ sẽ buộc phải thực hiện.
Xin cảm ơn ông!

P.Thảo