Thủ tướng: Quảng Bình nên lấy du lịch làm nền tảng để phát triển

(Dân trí) - Trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả nổi bật mà địa phương này đã đạt được, nhất là trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn. Thủ tướng cũng cho rằng, tỉnh cần cơ cấu lại ngành kinh tế, dịch vụ hóa nền kinh tế, lấy du lịch làm nền tảng để phát triển.

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Bình báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội thời gian qua.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Bình, năm 2016 địa phương này phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển và hai trận lũ. Tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Quảng Bình được bảo đảm, một số lĩnh vực kinh tế có sự chuyển biến khá.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 4,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.305USD, sản xuất nông nghiệp đạt sản lượng 30,5 vạn tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.250 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch. Từ đầu năm 2017 đến nay, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản tình hình kinh tế-xã hội đã có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch, thủy sản có sự tăng trưởng khá. Về công tác đền bù thiệt hại do sự cố môi trưởng biển gây ra, đến ngày 18/8, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt 2.657 tỷ đồng tiền bồi thường, trong đó đã chi trả 2.634 tỷ đồng, đạt 99,1%.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được. Nhất là trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường và hai trận lũ lớn trong năm 2016.

Thủ tướng cho rằng, về cơ bản, Quảng Bình vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức, đồi núi chiếm diện tích lớn, thiên tai khắc nghiệt, kinh tế quy mô nhỏ, môi trường đầu tư kinh doanh chỉ ở mức trung bình so với cả nước. Đời sống người dân còn khó khăn, số hộ nghèo còn cao.

Thủ tướng nêu rõ, Quảng Bình cần cơ cấu lại các ngành kinh tế, dịch vụ hóa nền kinh tế, lấy du lịch nền tảng để phát triển. Trước hết, Quảng Bình cần nâng cao chất lượng quy hoạch, cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Tập trung nguồn lực, nhân lực để phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Bình bằng chương trình, kế hoạch phát triển du lịch lâu dài, bài bản. Nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chú trọng phát triển bền vững, sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển sản xuất công nghệ cao và xã hội hóa nguồn lực trong các công trình, dự án. Tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng địa phương qua các phương tiện truyền thông, Internet, đặc biệt chú ý liên kết vùng. Phải xây dựng cộng đồng làm du lịch, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, lối sống văn hóa.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Đồng Hới; dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2; dự lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; thăm và làm việc tại xã biển Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

Đặng Tài