Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Vĩnh Long, Hậu Giang

Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh phát huy lợi thế để phát triển, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn.

Chiều 20/3, tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, một số Bộ, ngành trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, định hướng phát triển trong thời gian tới cũng như tháo gỡ một số khó khăn của các địa phương trong quá trình phát triển.

 

Theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Long: GDP năm 2012 của tỉnh đạt 7,82%, khu vực nông-lâm-thủy sản, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đều duy trì được tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 32 triệu đồng/năm, đặc biệt là năm ngoái Vĩnh Long đã hỗ trợ trên 5.000 hộ dân thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn gần 6%... Đây là cơ sở để Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu hoàn thành 25 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu đã đề ra trong năm nay, trong đó GDP phấn đấu đạt trên 8%, còn lại các chỉ tiêu khác phấn đấu đạt cao hơn năm 2012…

 

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Chinhphu.vn)
 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả phát triển KT-XH mà Vĩnh Long đạt được trong năm qua. Tuy nhiên Vĩnh Long cần lưu ý tập trung sức từng bước khắp phục những hạn chế, tồn tại cũng là thách thức liên quan đến hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhất là mạng lưới giao thông, bệnh viện; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ trọng công nghiệp còn thấp; sức cạnh tranh của hàng hóa nông, thủy sản chưa được cải thiện nhiều; nguy cơ biến đổi khi hậu, nước biển dâng.

 

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long phát huy lợi thế nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và tiềm năng con người để phát triển nhanh, bền vững mà trước hết là phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đã đề ra trong năm nay.

 

Trước hết là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Lãnh đạo tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tháo gỡ cụ thể, ví dụ ở đây doanh nghiệp thủy sản đang khó thì giờ các đồng chí mời ngân hàng trên địa bàn lại (cả ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước) đơn vị thực sự khó khăn,  đưa ra cách giải quyết, tài chính, chậm thuế và chậm các thứ khác để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Vĩnh Long đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường các biện pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm kéo giảm tai nạn giao thông…Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long liên quan đến nguồn vốn cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long và một số tuyến đường giao thông, thủy lợi bức thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phát triển của địa phương.

 

Hậu Giang xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

 

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2012 Hậu Giang đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Năm 2013 là năm có nhiều ý nghĩa đối với tỉnh Hậu Giang, không chỉ tròn 10 năm thành lập tỉnh mà còn kỷ niệm 40 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9… Hậu Giang quyết tâm hoàn thành 20 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH đã đề ra trong năm nay, trong đó, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với nâng cao đời sống nông dân…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Xuất phát điểm thấp nhưng trong 10 năm qua, Hậu Giang đã nỗ lực, vươn lên đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhất là tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người tăng cao…Cùng với chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hậu Giang đang phải tập trung giải quyết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh lợi thế lớn nhất của Hậu Giang là nông nghiệp nên trước hết tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Tập trung quyết liệt xây dựng nông thôn mới, 19 tiêu chí, từ quy hoạch cho tới đầu tư, hạ tầng cho tới sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, nói công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Đảng xác định trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, còn ở tỉnh mình bây giờ nói đi lên CNH- HĐH trước hết là xây dựng nông thôn mới, mà nông thôn mới trong 19 tiêu chí đó chính là nội dung nội hàm của CNH nông nghiệp, nông thôn.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang sát với thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, chế biến, xuất khẩu nông sản đang gặp nhiều khó khăn; phát triển công nghiệp nhưng theo hướng ly nông, không ly hương; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, nhất nguồn nước sạch và xử lý rác thải.

 

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để Hậu Giang tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan sớm hình thành Nhà máy xử lý rác thải; đồng thời khẩn trương thẩm định các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ chế khuyến khích liên quan đến Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

 

Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành cũng định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hậu Giang liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, y tế…/.

 

Theo Thành Chung

VOVTV