Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay, 7/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, sức khỏe, trường thọ.

Cùng đi với Thủ tướng có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 1

Đoàn Chính phủ chụp ảnh kỷ niệm với vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Chinhphu.vn)

 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm nay đã gần 99 tuổi những bông hoa tươi thắm và chân thành chúc sức khoẻ Đại tướng.

 

Thủ tướng kính chúc Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trường thọ, tiếp tục đóng góp sức lực và những ý kiến quý báu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp to lớn của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội, nhân dân và đất nước ta, trong đó có Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó". (Ảnh: VietNamNet)

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân và gia đình xúc động trước những tình cảm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước cũng như của cá nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành cho ông và gia đình.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là công sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Đại tướng chúc Chính phủ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 3

Cùng ngày 7/5, chị Năm Nghĩa (bên trái) cũng đến thăm và gửi lời: "Chúc Đại tướng sức khỏe, sự minh mẫn". Chị Năm là một cựu chiến binh, trong 10 năm ròng rã đã tự mình lặn lội vào rừng đi tìm và quy tập được 1.486 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: VietNamNet)
 

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009) và 100 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2009).

 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lò Mai Trinh nêu bật ý nghĩa to lớn của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là một trong những chiến công chói lọi, mốc vàng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thế kỷ XX, mãi mãi trường tồn cùng lịch sử của dân tộc. (TTXVN)

 

TheoChinhphu.vn