Thủ tướng hai nước dự lễ động thổ dự án lớn nhất vùng Duyên hải Bắc bộ

(Dân trí) - Sáng 13/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cắt băng khánh thành lễ động thổ Khu Đô thị, Công nghiệp và dịch vụ lớn nhất vùng Duyên hải Bắc bộ, tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cùng tham dự lễ động thổ có nhiều quan chức lãnh đạo các cấp của TP Hải Phòng, lãnh đạo các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Dương và rất nhiều người dân.

Dự án Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ (VSIP) Hải Phòng có diện tích quy hoạch 1.600ha, trong đó có 1.100ha làm khu thương mại và khu dân cư, còn 500ha được phát triển thành khu công nghiệp sạch.

Thủ tướng hai nước dự lễ động thổ dự án lớn nhất vùng Duyên hải Bắc bộ - 1

Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore tại lễ động thổ.

Phát biểu tại lễ động thổ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam và khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng trong hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam".

Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành và UBND TP Hải Phòng phải quan tâm, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra; đặc biệt phải làm tốt công tác di dân tái định cư, bảo đảm cho người dân di dời có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Quốc Đô - Hòa Bình