Thủ tướng gặp Thủ tướng Lào, Tổng thống Myanmar

Thủ tướng và lãnh đạo các nước trên đánh giá cao sự hợp tác hai bên thời gian qua và khẳng định thúc đẩy mạnh hơn hợp tác hai bên.

Theo Đặc phái viên TTXVN, tối 20/9 và sáng 21/9,  tại Nam Ninh (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Tổng thống Myanmar Thein Sein.

 

Các cuộc gặp trên diễn ra trong thời gian, Thủ tướng và lãnh đạo các nước trên tham dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 9 tổ chức tại thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

 

Trong buổi tiếp Thủ tướng Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới.

 

Về phần mình, Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào sẽ làm hết mình để tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam, nhất là đẩy mạnh hợp tác về thương mại và đầu tư đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời duy trì thường xuyên các chuyến thăm viếng lẫn nhau ở các cấp cũng như thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc.

 

Tại buổi tiếp Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà Myanmar đã đạt được trong thời gian vừa qua, trong đổi mới, hòa hợp dân tộc, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Thein Sein đánh giá cao về những bước phát triển của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua; nhất trí cho rằng hai nước cần phát huy quan hệ hợp tác tin cậy sẵn có, khai thác các tiềm năng và tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới đi vào thực chất và có hiệu quả hơn; nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cho 12 lĩnh vực đã nêu trong Tuyên bố chung giữa hai nước hồi tháng 4/2010...

 

Hai bên khẳng định tích cực đóng góp cho nỗ lực chung của ASEAN thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh vào năm 2015./.

 

 

TTXVN/Vietnam+