Thủ tướng: “Đảng và Nhà nước luôn hướng về nhân dân vùng lũ”

(Dân trí) - Ngày 9/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại Quảng Bình, địa phương có tới 42 người chết, 17 người mất tích và thiệt hại lên tới gần 1.300 tỷ đồng.

Thủ tướng đã về thăm, tặng quà cho bà con xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh).
 
Thủ tướng: “Đảng và Nhà nước luôn hướng về nhân dân vùng lũ” - 1
Thủ tướng bắt tay, thăm hỏi bà con xã Duy Ninh.
 
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn, thăm hỏi ân cần tới các gia đình mất người thân và hàng nghìn gia đình đang bị lũ cô lập.
 
Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn hướng về nhân dân, tìm mọi biện pháp để giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, tái ổn định cuộc sống.
 
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 17 người hiện đang mất tích, hỗ trợ các gia đình các người chết và bị thương, giúp dân sửa chữa nhà cửa, kịp thời cứu trợ không để dân đói.
 
Theo Thủ tướng, một việc cấp bách khác vào lúc này là tập trung vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh - đặc biệt là bệnh tiêu hóa và hô hấp - bùng phát sau lũ. Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Quảng Bình khôi phục đường sá, các công trình phúc lợi, cung cấp cây, con giống… để người dân sản xuất trong mùa vụ sắp tới.
 
Hồng Kỹ