1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứng kiến việc hủy nổ bom mìn tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 2/3, bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề an ninh Quốc tế và kiểm soát vũ khí Hoa Kỳ đã có chuyến thăm tại tỉnh Quảng Trị.

Trong chuyến thăm, bà Rose Gottemoeller đã đi thực tế, chứng kiến việc hủy nổ các loại bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh và gặp gỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom, mìn tại tỉnh này.

Trước đó, bà Rose Gottemoeller đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thay mặt chính quyền và nhân dân trong tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng các thành viên trong đoàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứng kiến việc hủy nổ bom mìn tại Quảng Trị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trao đổi thông tin với bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề an ninh Quốc tế và kiểm soát vũ khí Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển, được thể hiện qua nhiều hiệp định song phương. Từ khi thiết lập lại quan hệ ngoại giao đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đối với tỉnh Quảng Trị, thông qua Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều tổ chức phi chính phủ như: MAG, NPA, RENEW, CPI, SODI, APOPO…đã có nhiều hỗ trợ trong việc giúp người dân các địa phương khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bên cạnh việc rà phá bom mìn, các tổ chức này còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ông Nguyễn Đức Chính cho biết, hiện nay, Quảng Trị vẫn còn khoảng 80% diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bởi các loại bom, mìn, chất độc do chiến tranh gây ra.

Thăm trung tâm khắc phục hậu quả bom mìn
Thăm trung tâm khắc phục hậu quả bom mìn

Bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng bày tỏ sự hài lòng khi được chứng kiến những thành quả từ hoạt động hợp tác, hỗ trợ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Trong đó, các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh đã góp phần mang lại sự an toàn cho những mảnh đất, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng
Chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng

Cũng trong chuyến thăm tại Quảng Trị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến tham quan Trung tâm Khắc phục hậu quả bom mìn, Dự án Cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả chiến tranh, Trung tâm  Giáo dục về mìn; trò chuyện với cán bộ rà phá bom mìn, nạn nhân bom mìn; theo dõi việc hủy nổ bom chùm cùng các loại đạn dược; trồng cây hòa bình...

Đoàn đã đi thực tế việc rà phá bom mìn tại Trạng Soi, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong
Đoàn đã đi thực tế việc rà phá bom mìn tại Trạng Soi, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong
Đoàn đã đi thực tế việc rà phá bom mìn tại Trạng Soi, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

Rose Gottemoeller cũng đã tận tay ấn nút hủy nổ các loại bom, mìn còn sót lại sau khi đi thực tế tại hiện trường. Đồng thời, bà cũng đã có cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bị ảnh hưởng do bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh.

...và chứng kiến việc hủy nổ bom mìn
...và chứng kiến việc hủy nổ bom mìn

Rose Gottemoeller cho biết, trong 20 năm qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động thiết thực để giúp Việt Nam giải quyết, khắc phục tàn dư của chiến tranh, với nguồn kinh phí 80 triệu USD. Trong năm 2015, Hoa Kỳ sẽ chi 8 triệu USD cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị.

Năm 1996, Quảng Trị là địa phương đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác quốc tế rà phá bom mìn nhân đạo với dự án của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam – Hoa Kỳ. Sau đó, tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức khác như: MAG, NPA, RENEW, CPI, SODI, APOPO…Qua gần 20 năm, sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến hết năm 2014, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp tỉnh rà phá 8.399 ha đất; di dời, hủy nổ an toàn 556.448 vật liệu nổ. Thông qua các tổ chức phi chính phủ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có sự tài trợ rất lớn cho hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức