Thủ phạm trộm 2 xe buýt là thiếu niên 15 tuổi

(Dân trí) - Do thích tự lái xe buýt nên khi thời cơ đến, Nhã đánh cắp xe để chở bạn bè đi lòng vòng cho... sướng.

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Phong Nhã (15 tuổi, ngụ phường 7, quận 10, TPHCM) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thông tin ban đầu cho hay, vào sáng ngày 1/12, anh Phạm Minh Mẫn - tài xế xe buýt biển số 53N-7371 chạy tuyến Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm đến bãi lấy xe chạy tuyến như thường lệ. Đến nơi, bác tài này mới tá khi hỏa phát hiện chiếc xe buýt đậu trên đường Hải Thượng Lãn Ông của mình “bốc hơi” lúc nào không hay. Cả đội xe của HTX xe buýt Quyết Thắng đi tìm mãi cũng không ra nên trình báo sự việc lên công an quận 5.

Ngày 2/12, trong lúc đi tìm chiếc xe buýt bị mất, anh Thông (quản lý xe buýt của HTX xe buýt) phát hiện và bắt giữ tên Nhã khi y đang bồi hoàn tiền làm hư hỏng bồn hoa do đâm xe vào.

Tại cơ quan công an, Nhã khai nhận, rạng sáng ngày 1/12, sau khi giúp việc cho chú của mình tại bến xe Chợ Lớn, Nhã thấy chiếc xe buýt biển số 53N-7371 đậu phía trước xe của chú mình nhưng cửa mở, chìa khóa vẫn để tại vô lăng. Thấy không có ai xung quanh, Nhã liền leo lên nổ máy rồi lái xe chạy lòng vòng các tuyến phố. Khi đến đường Tân Phước (phường 7, quận 10) xe loạng choạng đâm vào bồn hoa của chung cư Cao ốc A. Ngay lập tức, Nhã bị bảo vệ chung cư tóm lại bắt bồi hoàn. Không có tiền, Nhã liền tháo tivi, đầu máy, âm li… trên xe buýt đi bán với giá 180.000 đồng (giá trị thực của số tài sản khoảng trên 3 triệu đồng). Sáng hôm sau, Nhã đem 100.000 đồng đến đền bù, còn 80.000 đồng chuẩn bị đem đi tiêu xài thì bị ông Thông (quản lý xe) phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Nhã cũng chính là thủ phạm đã đánh cắp chiếc xe buýt biển số 53N-6174 chạy tuyến Chợ Lớn - Đại học Giao thông vận tải cũng đang đậu tại đường Hải Thượng Lãn Ông vào ngày 17/11. Lần đó, Nhã cùng một đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) đã đánh cắp chiếc xe buýt trên rồi chở thêm 4 người bạn nữa về Cần Giuộc, Long An... “dã ngoại”. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện này thì xe của Nhã bị CSGT bắt giữ vì vi phạm luật giao thông.

Khi được hỏi về mục đích của việc lấy xe buýt, Nhã cho biết: “Thích tự lái xe cho… sướng”(!).

Nguyễn Thanh Phong Nhã là cậu bé sớm mồ côi cha. Mẹ của Nhã hàng ngày bán vé số dạo quanh bến xe. Không có tiền đi học, Nhã xin vào làm lơ xe cho HTX xe buýt Quyết Thắng, nhưng bị từ chối vì chưa đủ tuổi lao động. Hàng ngày, Nhã lang thang vất vưởng, thấy vậy nhiều người cho vào làm công việc dọn dẹp bãi đậu xe với tiền công 40.000 đồng/ngày.

Chiều ngày 2/12, chiếc xe buýt bị bắt tại Long An cũng được công an huyện Cần Giuộc trao trả về cho HTX xe buýt Quyết Thắng. Vụ việc đang được công an quận 5 đang mở rộng điều tra .

Công Quang