Thừa Thiên - Huế:

Thu hồi toàn bộ đất rừng công bị dân lấn chiếm

(Dân trí) - Ngày 23/5, ông Nguyễn Viết Trai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thị xã Hương Thủy cho biết đã thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị dân lấn chiếm tại tiểu khu 162, xã Dương Hòa, như bài phản ánh “Dân ồ ạt lên núi... chiếm rừng” của <i>Dân trí</i> ngày 9/5.

Theo đó, toàn bộ phần rừng của tiểu khu 162 tại xã Dương Hòa với khoảng 112ha ở đây đã bị thu hồi. Trong đó, hiện trạng đã có 10,9ha bị dân phát trắng và 34,5ha bị phát đường ranh; 2,9ha do ông Lê Văn Dũng tự ý lấn chiếm (2,6ha trồng cây mới và 0,3ha phát cây cũ); phần đất đã trồng 10ha và phát trắng 21,4ha của ông Lê Văn Tảo.

Riêng trường hợp ông Lê Văn Dũng đã bị lập biên bản 2 lần, qua lần vi phạm này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Vì đây là đất rừng nghèo cây bụi nên may mắn ông Dũng sẽ bị xử lý nhẹ. Một số đối tượng được thuê để vào đây phát rừng nhưng không nói rõ chủ là ai sẽ bị lực lượng kiểm lâm thời gian tới phối hợp với xã Dương Hòa và Hương Thọ truy tìm để kiểm điểm, nộp phạt.

Thu hồi toàn bộ đất rừng công bị dân lấn chiếm
Một khoảnh rừng tại tiểu khu 162 được dân phát đường bao xung quanh phần đỉnh núi để "xí" phần trước

Đối với tất cả diện tích rừng mà người dân đã tự ý trồng, Kiểm lâm Thị xã Hương Thủy sẽ phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng tài nguyên môi trường Thị xã để định giá nhằm sau này khi giao lại cho người dân thì người được nhận sẽ nộp tiền cho những người trồng lúc trước ứng với giá trị của cây đã trồng để đỡ công trồng, chăm sóc cây.

Hiện tại, theo ông Trai ở xã Dương Hòa còn có 28 hộ dân chưa có đất rừng. Sắp tới sẽ căn cứ vào khả năng, điều kiện của mỗi hộ mà sẽ giao cho dân đúng thực tế. Tránh tình trạng người dân nhận đất rồi đem đi bán lại cho các đầu nậu rừng ở vùng khác đến kinh doanh.

Trước đó, như phản ánh của Dân trí, khi đang có chủ trương giao đất rừng cho dân thì nhiều hộ dân tại xã Dương Hòa và xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) đã tự ý lên phát rừng, chiếm phần khi chưa có văn bản cụ thể nào của tỉnh chỉ đạo. Một số hộ đã chặt các cây trồng tự nhiên đã lớn ở tiểu khu 162 để đem đi bán kiếm lời, đồng thời phát đường bao để phân định ranh giới đất rừng của mình.

Đại Dương