Thu hồi khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng để xây công viên

(Dân trí) - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội đã quyết định thu hồi diện tích đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng của Cty Cổ phần May Chiến Thắng. Thành phố giao diện tích đất trên cho UBND quận Đống Đa để lập dự án GPMB đầu tư xây dựng công viên cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vũ Hồng Khanh đã cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều 22/9. Lí do thu hồi khu đất vì công ty đã khai thác, sử dụng không hiệu quả, để hoang hóa kéo dài. Ông Vũ Hồng Khanh khẳng định, việc thu hồi khu đất thực hiện theo đúng qui trình qui định của pháp luật.

Theo ông Khanh, chủ trương qui hoạch khu đất đã có từ trước đây, do tình hình phức tạp nên thành phố ra quyết định thu hồi ngay.

UBND TP giao diện tích đất trên cho UBND quận Đống Đa để lập dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công viên cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch - đẹp phục vụ nhân dân.

Thành phố cũng giao Sở qui hoạch kiến trúc phê duyệt qui hoạch kiến trúc của dự án công viên cây xanh. UBND quận Đống Đa tiến hành công bố công khai qui hoạch với nhân dân trong khu vực theo đúng qui định của luật.

Cũng trong buổi họp, ông Khanh cũng thông tin thêm về diễn biến mới nhất của vụ việc tại khu vực giáo xứ Thái Hà.

Ngày 22/9, UBND quận Đống Đa đã gửi công văn đến linh mục chánh xứ Thái Hà yêu cầu hợp tác chặt chẽ với chính quyền để giải quyết tình hình và những sự việc đã xảy ra.

Kim Tân