Thu hồi chiếc thuyền độc mộc cổ có niên đại trên 1.000 năm

Thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế ngày 30/6, UBND tỉnh vừa có công văn về việc thu hồi chiếc thuyền độc mộc cổ có niên đại trên 1.000 năm, được anh Tôn Thất Ấn ở Hương Hồ, Hương Trà mua lại từ những người làm nghề khai thác cát sạn trên sông Hương.

Mục đích của việc thu hồi nhằm nghiên cứu, đánh giá đúng niên đại lịch sử của con thuyền này. Đồng thời UBND tỉnh cũng chỉ đạo sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh tặng bằng khen cho những người đã có công phát hiện, trục vớt cũng như bảo quản chiếc thuyền này trong thời gian qua.

 

Trước đó, ngày 15/5, một số cư dân vạn đò Huế làm nghề khai thác cát sạn đã phát hiện và trục vớt một chiếc thuyền độc mộc cổ trên sông Hương tại ngã ba Tuần, cách trung tâm thành phố Huế 6km. Chiếc thuyền này được đem về bến sông ở thôn Long Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà.

 

Thuyền có chiều dài 9,5m, rộng 1,4m, được làm từ thân cây gỗ lim rất thẳng. Thuyền hầu như còn nguyên vẹn, hình dáng đẹp, phù hợp với thủy động học. Hai đầu thuyền được gọt thon, mũi thuyền vuốt nhọn vươn cao. Đặc biệt, phần đuôi thuyền được gọt đẽo giống hình bánh lái.

 

Trải qua bao thời gian chôn vùi dưới đáy sông, nên vỏ chiếc thuyền đã co lại, nhất là vành miệng thuyền. Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, chiếc thuyền này có thể trong thời kỳ tiền và sơ sử, cách đây trên 1.000 năm.

 

Ngày 23/5, anh Tôn Thất Ấn đã mua lại chiếc thuyền độc mộc cổ này với giá 300 triệu đồng và bảo quản tại nhà riêng.

 

Theo Hồ Hương Giang

Sài Gòn tiếp thị