1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thu giữ hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm

(Dân trí) - Lái xe Phạm Quang Tuấn nhét hàng ngàn khẩu súng bắn đạn nhựa xuất xứ từ Trung Quốc lẫn với những con thú nhồi bông trong các bao tải và thùng các-tông, xếp kín chiếc xe ô tô 15 chỗ đã được tháo toàn bộ các hàng ghế phía sau.

Thu giữ hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm - 1
Hơn 1.000 khẩu súng được nguỵ trang trong các bao tải, thùng các-tông.
 
Khoảng 5h sáng nay, 11/8, Đội QLTT số 13 làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Đuống (quận Long Biên) thấy chiếc xe ô tô du lịch Toyota loại 15 chỗ BKS 29K-8460 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhét đầy các bao tải và thùng các-tông. Kiểm tra bên trong, các chiến sỹ bất ngờ khi thấy bên trong các bao tải và thùng các-tông là thú nhồi bông lẫn với hàng ngàn khẩu súng bắn đạn nhựa xuất xứ từ Trung Quốc.

Lái xe Phạm Quang Tuấn (ở Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết anh chỉ là người nhận chở thuê số hàng trên từ khu vực Tiên Du, Bắc Ninh về chợ Đồng Xuân với tiền công là 400.000 đồng. Khi giao hàng, chủ hàng không giao giấy tờ kèm theo, chỉ dặn đưa đến chợ Đồng Xuân sẽ có người ra nhận.

Để chở được lượng hàng lớn, Tuấn đã tháo toàn bộ các hàng ghế phía sau để làm khoang chứa. Chủ hàng đã nhồi lẫn súng đồ chơi vào các bao tải có chứa thú bông hòng qua mắt cơ quan chức năng,
 
Thu giữ hơn 1.000 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm - 2
Nhiều loại súng có độ bắn mạnh, gây ra khả năng sát thương cao.

Kiểm đếm ban đầu, lực lượng QLTT đã thu giữ 1.045 khẩu súng đồ chơi kèm đạn nhựa các loại. Những loại súng này có hình thức và kích thước giống giống y chang súng thật. Nhiều loại còn được thiết kế thêm ống giảm thanh, ống ngắm, tia laze bắn đêm... Những loại súng này đặc biệt nguy hiểm khi rơi vào tay trẻ nhỏ bởi độ bắn mạnh, gây ra khả năng sát thương cao.

Hiện Đội QLTT số 13 đã tạm giữ toàn bộ số súng đồ chơi bạo lực trên để xử lý.

Tiến Nguyên