Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hoá biên giới Việt – Trung

(Dân trí) - Chiều 21/3, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, UBND tỉnh Lạng Sơn và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức lễ thông xe tuyến đường vận tải hàng hóa chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài.

thong--xe--trung--quoc.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành thông xe tuyến đường vận tải chuyên dụng hàng hoá Tân Thanh - Pò Chài.

 

Tuyến đường vận tải chuyên dụng hàng hóa Tân Thanh – Pò Chài được tỉnh Lạng Sơn đầu tư xây dựng là sự hiện thực hóa cam kết của Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn với Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc trong chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2018 được tổ chức tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, tuyến đường có chiều dài hơn 4,7 km, mặt đường bê tông nhựa 14 m đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Lâm Thị Phương Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng 3 Bí thư Tỉnh uỷ: Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang và ông Lộc Tâm Xã - Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã dự và căt băng khánh thành.

thong-xe-lang-son.jpg

Sau nghi lễ cắt băng khánh thành, những đoàn xe container của hai nước Việt - Trung đã lăn bánh chở những chuyến hàng hoá đầu tiên vượt qua biên giới.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Việc hoàn thành tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa hai bên và tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai bên tăng cường giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Qua đó, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc với các nước trong khối ASEAN. Đồng thời khẳng định sự hợp tác toàn diện giữa hai địa phương đi vào thực chất, hiệu quả.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Việt Nam và Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã thực hiện nghi lễ cắt băng chính thức thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) và Pò Chài (Trung Quốc).

Tuấn Hợp