Thông tin về thủ phạm vụ giết nữ sinh trong cửa hàng quần áo

(Dân trí) - Hung thủ của vụ giết người tại shop quần áo Cool số 219D Tôn Đức Thắng, Hà Nội được xác định là một thanh niên. Hung khí gây án là một dao chọc tiết lợn, sau khi đâm chết chị Trang, hung thủ vào buồng tắm phía sau rửa tay dính máu...

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h ngày 26/10, chị Lê Thị Thu Trang (SV trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp I), nhân viên cửa hàng quần áo Cool, ở 219D Tôn Đức Thắng đang bán hàng thì có một nam thanh niên đi bộ vào cửa hàng, giả mua hàng.

Sau ít phút giả đò lựa quần áo, đối tượng này bất ngờ dùng dao chọc tiết lợn đâm chị Trang 6 nhát, làm chị Trang chết ngay tại chỗ, rồi vào buồng tắm phía sau rửa tay dính máu. Sau đó, hung thủ quay ra lục soát lấy đi hơn một triệu đồng tiền bán hàng, điện thoại di động và xe máy Wave màu đỏ-đen-bạc biển kiểm soát 29V6-6329 của chị Trang, tẩu thoát về hướng Văn Miếu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP hiện đang phối hợp cùng công an quận Đống Đa tổ chức điều tra, làm rõ vụ trọng án này.

Phúc Hưng