Thông tin "gà mổ chết người" ở Cà Mau không có thật

(Dân trí) - Ngày 7/2, ông Nguyễn Thanh Dân - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin gà mổ chết người ở tỉnh này là không có thật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau đã bác thông tin gà mổ chết người gây xôn xao dư luận tại tỉnh Cà Mau suốt thời gian qua.

Ông Dân cho biết chỉ có thể xảy ra trường hợp người tiếp xúc với gia cầm, bị lây nhiễm bệnh dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, người đứng đầu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh này khẳng định: “Từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Cà Mau không có người nào tử vong do cúm gia cầm, còn chuyện gà mổ chết người là không thể có”.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, tại xã Tân Phú (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) có một trường hợp tử vong sau khi bị gà mổ vào tay.

Theo đó, trước Tết Nguyên đán 2017, trong lúc thăm ổ gà đang ấp, bà T. (ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) đã bị gà mái mổ vào tay nhưng không chảy máu. Tay bà T. bị sưng tấy và tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Sau thông tin bà T. chết, nhiều người đồn đoán bà chết do nhiễm cúm gia cầm; cũng không ít người cho rằng, bà T. bị “xui” vì năm nay là năm con gà và bà T. đã bị “thần gà” trị tội.

Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ điều trị thì bà T. mắc bệnh nhiễm trùng máu.

Tuấn Thanh