TPHCM:

Thống nhất đưa trẻ ở Tiên Phước 2 về các trung tâm bảo trợ xã hội

(Dân trí) - Trưa 14/1, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết: “Trong cuộc họp sáng nay giữa UBND quận và Sở LĐ-TB-XH, hai bên thống nhất sẽ đưa các bé ở Tiên Phước 2 về các Trung tâm bảo trợ xã hội do TP quản lý”.

Thống nhất đưa trẻ ở Tiên Phước 2 về các trung tâm bảo trợ xã hội - 1

Ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Theo ông Mười, hai bên đã bàn bạc với nhau về cách thức giải thể cơ sở này, nơi tiếp nhận các bé… Giờ chỉ còn chờ các phòng ban của Sở LĐ-TB-XH sắp xếp thời gian đến nhận các bé đưa đi các Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) do TP quản lý.

Ông Mười nói: “Quan điểm đã thống nhất. Tất cả đều đang làm nhưng cần phải có thời gian để hoàn tất các thủ tục theo quy định. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo những điều tốt đẹp cho các em”.

Ông cũng cho biết thêm là quận đã chỉ đạo tăng thêm trách nhiệm của tổ giám sát cơ sở Tiên Phước 2 được thành lập từ tháng 11/2010, khi báo Dân trí liên tục phản ánh về những vấn đề tại cơ sở này.

Cụ thể, thành phần chủ yếu của tổ giám sát là cán bộ phường Bình Hưng Hòa B, nhân viên trạm y tế phường và một cán bộ thuộc Phòng LĐ-TB-XH quận. Tổ giám sát không chỉ có trách nhiệm giám sát việc nuôi dưỡng, chăm sóc y tế cho các bé ở cơ sở này mà còn có trách nhiệm hỗ trợ cơ sở chăm sóc các bé trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành thủ tục đưa các bé về các TTBTXH.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Dân trí, hiện các bảo mẫu tại cơ sở này đều đã nghỉ việc, mọi việc chăm nom các bé đều dựa vào các tình nguyện viên. Do lực lượng tình nguyện viên không đến thường xuyên nên việc chăm sóc hơn 10 đứa trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi) rơi vào hai đứa trẻ 12 tuổi là cháu Tiến (Đào Quốc Khánh) và cháu Thành (Bùi Duy Phúc).
 
Trước đó, Tổng biên tập báo Dân trí cũng quyết định báo sẽ đứng ra đỡ đầu cho tất cả những bé tại Tiên Phước 2. Đồng lòng cùng Dân trí, ông Đinh Hữu Tuyến, giám đốc Làng thiếu nhi Thủ Đức cũng sẵn sàng tiếp nhận các bé về sống tại Làng.

Tùng Nguyên