Thời điểm và lộ trình tốt để đi du học Mỹ

Tổng thống Barack Obama vừa công bố các chính sách có lợi cho du học sinh. Trong đó, mức học phí sẽ thấp hơn và thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp cũng sẽ dài hơn.

Vào đêm thứ Ba, ngày 20/11/2014 vừa qua theo giờ Mỹ, tổng thống Barack Obama đã công bố những chính sách mới về việc bảo vệ những người không phải là công dân Mỹ nhưng đang sinh sống trên đất Mỹ. Đối tượng đầu tiên mà chính sách của ông nhắm đến đó là các sinh viên quốc tế, các sinh viên này sẽ nhận được mức học phí thấp hơn và cơ hội ở lại làm việc lâu dài tại Mỹ sẽ trở nên dễ dàng hơn trong tương lai. Hiện tại chính sách mới sẽ được áp dụng thí điểm tại một vài tiểu bang ở Mỹ.

 

Chính sách này được tổng thống Barack Obama công bố trong một bài phát biểu trên truyền hình vào hôm thứ Năm vừa qua, trong đó bao gồm việc mở rộng và gia hạn chương trình đào tạo thực hành (Optional Practical Training program) cho phép du học sinh được phép đi làm thêm trong thời gian du học.

 

Điều này có nghĩa là các sinh viên đang theo học chương trình STEM (Science, Technology, Engineering and Math) sẽ được phép ở lại làm việc tại Mỹ trong thời gian 29 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Các sinh viên còn lại không thuộc chương trình STEM cũng sẽ được ở lại làm việc tại Mỹ trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin giới thiệu về lộ trình chọn cao đẳng nghề tại các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ nói chung và cao đẳng cộng đồng Lane nói riêng để có thể giúp tiết kiệm chi phí học tập và gia tăng khả năng tìm được việc làm trong và sau quá trình học tập tại Mỹ.

 

Chương trình đào tạo nghề tại các trường cao đẳng cộng đồng là các chương trình mà sinh viên tham dự sẽ được cấp chứng chỉ nghề về một số lĩnh vực nhất định ví dụ: Kỹ thuật bay và huấn luyện phi công, giáo dục mầm non, quản trị ẩm thực và dịch vụ nhà hàng khách sạn, mô phỏng máy tính và phát triển trò chơi…

 

Dựa trên nhu cầu về một số lĩnh vực nghề nghiệp không đòi hỏi bằng cử nhân mà chỉ yêu cầu chứng chỉ hoặc giấy phép, một số cao đẳng cộng động tại Mỹ có đào tạo chương trình nghề nhằm giúp sinh viên có được bằng cấp, giấy phép hoặc chứng chỉ tùy  thuộc vào định hướng của sinh viên.

 

Chương trình học tại Cao Đẳng Cộng Đồng giúp sinh viên dễ tìm được việc làm hơn.
Chương trình học tại Cao Đẳng Cộng Đồng giúp sinh viên dễ tìm được việc làm hơn.

 

Sinh viên nên chọn chương trình cao đẳng nghề tại Mỹ để tăng khả năng cạnh tranh xin việc theo chương trình OPT. Sinh viên quốc tế có thể chọn theo hướng học chương trình cao đẳng tại Mỹ sau đó xin OPT để được làm việc tối thiểu là 1 năm, sau thời gian làm việc này có thể học tiếp lên bậc cử nhân và xin OPT để làm việc, OPT cũng sẽ được cấp khi sinh viên này hoàn thành chương trình Thạc sỹ… Điều này cho thấy việc mở rộng cơ hội việc làm và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên quốc tế. Nếu có công ty đồng ý bảo lãnh du học sinh sẽ có thẻ xanh và thường trú lâu dài tại Mỹ. Đây là một trong những cơ hội tốt cho sinh viên quốc tế.

 

Một trong những nguyên nhân mà sinh viên quốc tế nên chọn chương trình cao đẳng nghề là vì khả năng tìm được việc làm sẽ cao hơn là các bạn học chương trình cao đẳng chuyển tiếp vì chương trình nghề sẽ tập trung đào tạo sinh viên theo hướng thực tế một ngành nghề nhất định do kiến thức học gắn liền với kiến thức thực tế, ngoài ra hầu hết các chương trình này đều có các kì thực tập giúp sinh viên có cơ hội cọ sát thực tế và gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

 

Theo báo cáo của CNN, “Top” những công việc tại Mỹ hiện nay cũng chỉ yêu cầu bằng cao đẳng nghề. Thực tế rằng, những công việc yêu cầu bằng cao đẳng có mức lương cao hơn hoặc ngang bằng với bằng cử nhân:

 

- Chuyên viên máy tính: mức thu nhập trung bình $ 59.480/ năm

- Kỹ thuật hàng không: mức thu nhập trung bình $ 52.500/năm

- Nhân viên kỹ thuật: $ 49.440/ năm

- Và còn một số ngành nghề khác cũng có mức lương tương đối cao

 

Số liệu lấy từ trang Community College Review

 

Nhờ học phí tương đối thấp và yêu cầu đầu vào đơn giản sẽ giảm nhẹ gánh nặng về tài chính  cho sinh viên quốc tế

 

Mức học phí của chương trình cao đẳng thấp hơn mức học phí đại học. Học sinh sẽ chi trả tầm khoảng $ 11.012/  năm ( mức học phí có thể thay đổi tùy trường) trong khi học phí  đại học sẽ mắc gấp đôi- khoảng $ 21.072, đối với những trường dân lập thì mức phí dao động khoảng $ 34.855. Và, số tiền còn tăng nhiều vì thời gian học đại học dài hơn cao đẳng

 

Nguồn: http://www.marketwatch.com/story/is-an-associates-degree-the-new-bachelors-degree-2014-08-01

 

Bằng cấp có giá trị: Bằng cấp của Mỹ được công nhận trên toàn thế giới. Hầu hết các chương trình nghề đều được cấp các chứng chỉ cao đẳng (Associate) vì vậy học sinh có thể chọn học liên thông lên chương trình cử nhân sau khi kết thúc khóa học.

 

Một trong những trường cao đẳng cộng đồng có chương trình đào tạo nghề nổi bật và luôn dẫn đầu về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm tại Mỹ là cao đẳng cộng đồng Lane.

 

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lane - Lane Community College.
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lane - Lane Community College.

 

Cao đẳng cộng đồng Lane đào tạo đa dạng các nghành nghề gồm kỹ thuật, giáo dục, dịch vụ,sức khỏe… Sinh viên quốc tế có nhiều cơ hội lựa chọn các chương trình nghề phù hợp với định hướng của mình khi chọn Lane. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm cũng như được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên cố vấn chương trình học tại Lane. Sự đầu tư về chất lượng dịch vụ cũng như đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm giúp cho sinh viên chọn đúng chuyên ngành phù hợp với mình và đưa Lane trở thành một trong những trường cao đẳng luôn đặt tỉ lệ cao về sự hài lòng của sinh viên với trường.

 

Vào năm 2011, Lane đã có bài khảo sát những sinh viên vừa hoàn thành chương trình học của trường, 91 % sinh viên học chương trình cao đằng nghề cảm thấy hài lòng về chất lượng đào tạo của Lane và tìm được công việc đúng với ngành nghề mình lựa chọn

 

Nguồn: http://www.lanecc.edu/sites/default/files/collegecatalog/generalinfodegreecerts.pdf

 

Chương trình đào tạo của Lane mang tính thực tế cao vì du học sinh sẽ được thực tập ngay trong giờ học tại trường vì trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho sinh viên như nhà bếp, xưởng ô tô, xưởng máy bay …Nhằm giúp sinh viên có kiến thức thực tế nhất về chương trình nghề mình học.Chính vì thể tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tại Lane tìm được việc làm luôn được giữ ở mức cao…

 

Ngoài ra tất các các chương trình nghề của Lane đều có các kì thực tập đây là một trong những ưu điểm rất lớn mà rất nhiều sinh viên quốc tế chọn Lane vì tăng khả năng xin việc làm cũng như xin OPT tại Mỹ. Có đến 80% việc làm ở Mỹ được gọi là hidden jobs. Nghĩa là hầu hết đều qua giới thiệu.Cho nên sinh viên phải xây dựng cho mình một mối quan hệ tốt. Và chương trình thực tập  là nơi cho cung cấp cho sinh viên những mối quan hệ ban đầu với các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực mà mình sẽ làm trong tương lai. Thực tế cho thấy có rất nhiều sinh viên quốc tế được nhận vào làm chính thức sau khi kết thúc chương trình thực tập tại các doanh nghiệp do trường giới thiệu. Lane là trường Cao đẳng Cộng đồng có số lượng chương trình thực tập dành cho sinh viên nhiều thứ 2 tại Mỹ với hơn 800 nhà tuyển dụng nhận sinh viên hàng năm. Sau khi tốt nghiệp tại Lane, sinh viên có thể thực tập hưởng lương thêm 1 năm theo diện OPT và thêm 17 tháng làm việc diện các ngành nghề trong nhóm ưu tiên STEM.

 

Chương trình nghề tại Cao Đẳng Cộng Đồng Lane luôn cực kỳ hấp dẫn.
Chương trình nghề tại Cao Đẳng Cộng Đồng Lane luôn cực kỳ hấp dẫn.

 

Chi phí thấp cả về học phí và sinh hoạt phí: Học phí 9,000 usd/ năm và sinh hoạt phí 8,400/ năm Đây là một trong những trường có mức học phí cho chương trình nghề ở mức vừa phải. Yêu cầu đầu vào của Lane đơn giản và không yêu cầu bằng cấp về tiếng Anh, thủ tục cấp I-20 nhanh chóng từ 7-14 ngày sau khi nhận hồ sơ

 

Ngoài ra tại Lane có chương trình chuyển tiếp 2+2 lên các trường Đại học hệ 4 năm như những trường hệ cao đẳng cộng đồng khác .

 

Để giúp quý vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo nghề cụ thể, những chính sách OPT , cách lựa chọn chương trình học thông minh tại Mỹ, Eduviet Global kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo chuyên đề “Thời điểm và lộ trình tốt để đi du học Mỹ”.

 

Thông tin buổi hội thảo:

 

Thời gian: 17:00 Thứ 6, Ngày 03/04/2015

 

Địa điểm: Lầu 2, Số 68B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

 

Thông tin đăng ký tham dự vui lòng liên hệ 0906.99.1213 (Ms.Ngân) – (08).6654.3555 (Ms.Nhung)

 

Hoặc đăng ký trực tuyến tại đây: http://goo.gl/tMlfeA

 

Giải đáp và tư vấn mọi thông tin về hồ sơ du học, visa, vui lòng liên hệ:

 

Chương trình nghề tại Cao Đẳng Cộng Đồng Lane luôn cực kỳ hấp dẫn.


Chương trình nghề tại Cao Đẳng Cộng Đồng Lane luôn cực kỳ hấp dẫn.