Thợ điện vớ được “hũ vàng”

(Dân trí) - Anh thợ điện Trần Mạnh Thắng trong khi sửa chữa điện nước cho một gia đình ở quận Ba Đình, Hà Nội đã “vô tình” phát hiện hơn 14 nghìn USD để trong két sắt có chìa cắm ổ...

Sự việc xảy ra như sau: ngày 7/1/2008, Trần Mạnh Thắng (SN 1986, ở Yên Bái) là thợ điện, đang sửa chữa điện nước cho nhà bà Trần Thị Ngân, ở 44, ngách 158/69 Ngọc Hà (Ba Đình - Hà Nội) thì phát hiện chìa khoá két sắt vẫn cắm ở ổ khoá. Thắng liền mở két sắt, lấy trộm 14.800 USD.

Sau khi lấy được tiền, Thắng đã ra cửa hàng kinh doanh vàng bạc đổi số đô-la Mỹ lấy tiền Việt và mua một số đồ dùng gia đình, rồi bỏ trốn lên thị xã Lai Châu.

Ngày 22/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khám phá chuyên án trộm nhà dân đã bắt Trần Mạnh Thắng, tang vật thu được là 130 triệu đồng và 1 tivi.

Phúc Hưng