Thiếu úy công an nhảy cầu Sài Gòn bắt cướp

Ngày 11/6, Công an quận 2, TPHCM đã tạm giữ Lê Văn Hai (ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 7/6, chị Nguyễn Thị Hồng chở bạn lưu thông trên xa lộ Hà Nội (theo hướng TPHCM về Đồng Nai). Khi đến nút giao thông Cát Lái, Hai đi xe máy (biển số 59T1-244.50) bất ngờ chạy lên ép sát giật giỏ xách của chị Hồng rồi bỏ chạy.

 

Nạn nhân tri hô, Thiếu úy Trương Tấn Thương (Đội Cảnh sát Trật tự cơ động - Phản ứng nhanh Công an quận 6, TP.HCM) phóng xe máy đuổi theo. đến giữa cầu Sài Gòn, Hai vứt xe nhảy xuống sông. Anh Thương đã lao xuống dòng nước chảy xiết giữa cơn mưa tầm tã trong sự thán phục của nhiều người đang lưu thông qua cầu vào giờ cao điểm. Hai đã bị anh Thương cùng đồng đội đưa lên bờ cùng tang vật giải giao cho Công an quận 2.

 

Hai từng có tiền án về tội mua bán chất ma túy và đang nghiện ma túy nặng.

 

Theo Đăng Lê

 Pháp luật TPHCM